Friday, April 26, 2024

Say ma túy lái xe, gây tai nạn, đổ tội người khác, bị cảnh sát bắt

SANTA ANA, California (NV) – Một nghi can say ma túy lái xe, gây tai nạn rồi lại còn nắm kéo một người vô can tới giao cho cảnh sát, để tìm cách vu oan trong tai nạn khiến bốn người bị thương hôm Thứ Tư 11 Tháng Bảy, theo tin sở cảnh sát Santa Ana.

Bản tin đài truyền hình KTLA 5 nói ông David Brihn, 41 tuổi, cư dân thành phố Santa Ana, bị truy tố các tội say ma túy lái xe, bắt cóc và các tội khác, theo trung sĩ Anthony Bertagna, thuộc sở cảnh sát thành phố Santa Ana.

Vụ này khởi sự lúc khoảng 3 giờ sáng hôm Thứ Tư khi nghi can gây ra tai nạn tại góc McFadden Avenue và Harbor Boulevard. Một người lái chiếc Honda màu trắng gần đó đã chứng kiến mọi việc, theo lời trung sĩ Bertagna.

Biết rằng người lái chiếc xe trắng đã nhìn thấy, nghi can Brihn, lúc đó lái chiếc Nissan Cube màu đen, rượt theo.

Tại ngã tư đường First và Fairview, cách nơi có tai nạn đầu tiên khoảng 1.5 dặm, cả chiếc Nissan và Honda đụng vào một chiếc pickup GMC, khiến chiếc xe này lật tung, văng ra xa khoảng 80 feet rồi rớt xuống.

Người lái chiếc Honda mất kiểm soát, đụng vào một người đi xe đạp đang đợi đèn ở ngã tư.

Có bốn người, gồm hai người bên trong chiếc Honda, người lái chiếc xe pickup, người đi xe đạp, bị thương tích và được chở vào bệnh viện.

Nghi can David Brihn khi bị cảnh sát làm thủ tục bắt giữ. (Hình: Santa Ana Police)

Trong khi đó, nghi can Brihn ra khỏi chiếc Nissan và chạy vào một cơ sở làm kem gần đó, nắm lấy một công nhân làm việc nơi này, tên Ignacio Morales, rồi lôi tới giao cho các cảnh sát viên Santa Ana đến điều tra báo cáo có tai nạn.

Cảnh sát viên Bertagna nói nghi can Brihn tìm cách đổ cho Morales là người lái chiếc xe Nissan.

“Đây, tôi đã bắt được người lái xe cho các ông,” nghi can Brihn nói với cảnh sát.

Người công nhân kia, Ignacio Morales, không nói được tiếng Anh.

Cảnh sát bác bỏ tố cáo này của nghi can Brihn. Ông ta sau đó quay sang cãi cọ với cảnh sát, bị cảnh sát bắn súng điện trước khi bắt giữ.

Trung sĩ Bertagna nói do nghi can Brihn dùng sức mạnh để lôi kéo Morales đến cảnh sát, ông ta cũng sẽ bị truy tố luôn tội bắt cóc.

Cả bốn người bị thương trong tai nạn này hiện tronng tình trạng sức khỏe ổn định, theo giới hữu trách. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT