Wednesday, May 1, 2024

Mỹ đứng thứ 3 thế giới về số ca COVID-19, sau Ý và Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Trong ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Ba, Mỹ và Tây Ban Nha đã ít nhất hai lần có các hoán chuyển vị trí trong bảng liệt kê của Johns Hopkins University về số trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 được xác nhận ở hai nước, thay nhau đứng hàng thứ ba và thứ tư.

Vào lúc 6 giờ 40 phút chiều Chủ Nhật, giờ Miền Đông Hoa Kỳ, trên bảng này, nước Mỹ với 32,717 ca nhiễm, đứng hàng thứ ba, dưới Ý và Trung Quốc. Trong khi đó, Tây Ban Nha, với 28,603 ca nhiễm, xuống hàng thứ tư.

Vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Ba, con số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ đứng hàng thứ ba trên trên thế giới, chỉ thua có Ý và Trung Quốc, theo các con số do Johns Hopkins cung cấp.

Nhưng đến 9 giờ sáng, giờ miền Đông nước Mỹ, Tây Ban Nha lại vượt qua Mỹ về số ca bệnh, khi số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận ở quốc gia này được cập nhật, từ mức 25,496 lên thành 28,572, theo bản tin của Newsweek.

Con số đó đã đưa Tây Ban Nha trở lại vị trí thứ ba trên bảng danh sách đáng sợ này, vượt qua Mỹ, quốc gia vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật có 26,747 trường hợp. Cho đến khi lại có sự hoán chuyển vị trí vào buổi chiều.

Do vậy, Mỹ hiện ở hàng thứ ba trên thế giới về số trường hợp nhiễn virus, dưới Ý, Trung Quốc, và cao hơn Tây Ban Nha, theo dữ kiện do Johns Hopkins University cung cấp.

Bên trong một tòa nhà triển lãm nay dùng làm bệnh viện dã chiến ở Madrid, Tây Ban Nha. (Hình: Comunidad de Madrid via Getty Images)

Trong vài tuần gần đây, tình trạng lây lan của COVID-19 tiếp tục phát triển mạnh ở Mỹ, với ít nhất 414 ca tử vong, với New York và Washington là hai tiểu bang có nhiều người thiệt mạng nhất, là 117 và 94 người.

Các con số này cho thấy có sự tăng vọt so với những ngày đầu tuần, với số trường hợp bệnh lên gấp đôi kể từ ngày Thứ Năm, khi đó chỉ mới báo cáo có 13,000 trường hợp.

Sự gia tăng này có thể là do việc mở rộng thử nghiệm ở Mỹ, vốn đã được Tổng Thống Donald Trump loan báo hôm Thứ Tư.

Các giới chức y tế New York nói rằng số trường hợp xác nhận bị bệnh sẽ tăng vì có thêm người được thử nghiệm. (Hình: Bruce Bennett/Getty Images)

Giới chức y tế lúc đó đã có lời khuyến cáo rằng mở rộng chương trình thử nghiệm sẽ cho thấy có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm trên toàn quốc.

Bác Sĩ Oxiris Barbot, giám đốc y tế cộng đồng thành phố New York, nói rằng việc số tử vong hơn 10 người mỗi ngày do COVID-19 tại thành phố này có thể sẽ trở thành điều bình thường chỉ trong thời gian ngắn tới đây.

Tính đến chiều ngày Chủ Nhật, Đức có 23,974 ca bệnh, trong khi Iran báo cáo có 21,638 trường hợp, cũng theo Johns Hopkins University.

Tuy nhiên, số tử vong ở Iran lại cao hơn Mỹ, với 1,685 người chết. Tại Đức, có  92 người thiệt mạng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT