WASHINGTON, DC (NV) – Cảnh Sát Di Trú Mỹ (ICE) công bố bản báo cáo hằng năm hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, cho thấy trong tám tháng dưới thời Tổng Thống Joe Biden, các vụ bắt giữ di dân bất hợp pháp trong nội địa Mỹ giảm gần 40% so với năm trước, vì chính quyền Biden tập trung nhân lực sang bắt giữ những di dân phạm tội hình sự trầm trọng, khiến số bị bắt tăng gần gấp đôi so với cùng thời gian năm trước, theo AP.
Trong đó, tổng số trường hợp trục xuất thời gian tám tháng này giảm xuống thấp nhất trong lịch sử ICE, giảm gần 70%, chỉ còn 59,011 trường hợp. Và một phần trong số những trường hợp trục xuất này là dựa theo lệnh bảo đảm an toàn y tế công cộng trong đại dịch.

Giới chức mô tả chiến lược này là cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên chính chiến lược này đẩy chính quyền vào thế kẹt giữa các bên. Một bên là những người chỉ trích, đa số là cánh hữu, và một bên là những thành viên thuộc cánh cấp tiến của đảng Dân Chủ luôn kêu gọi thu hẹp hoặc loại bỏ chức năng của ICE.
Chiến lược này phản ảnh sự khác biệt so với chiến lược được cựu Tổng Thống Donald Trump sử dụng dưới thời của mình, trong đó ông Trump đòi ICE bắt giữ bất kỳ người nào cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, trong mọi hoàn cảnh.
Ông Tae Johnson, giám đốc ICE, phát biểu trong buổi công bố dữ liệu: “Như dữ liệu phản ảnh, trong năm qua ICE tập trung nhiều hơn vào những trường hợp ảnh hưởng nhất đến cộng đồng, đồng thời vẫn duy trì các giá trị của nước Mỹ.”
Những người chỉ trích cho rằng chính sách này của ông Biden khuyến khích di dân bất hợp pháp, điều mà các đời tổng thống Mỹ từng phải có nhiều cố gắng để kiểm soát.
Ông Mark Morgan, quyền giám đốc Cơ Quan Quan Thuế Và Biên Phòng (CBP) dưới thời ông Trump, cho biết: “Chính quyền Biden khiến Mỹ trở thành một quốc gia trú ẩn, giản dị là như thế. Ông Biden gửi một thông điệp đến thế giới rằng nếu họ bước qua biên giới một cách bất hợp pháp, thì Mỹ vẫn để họ tiến vào lãnh thổ. Và một khi đã vào lãnh thổ Mỹ, thì giới chức di trú không được phép trục xuất họ.”
Nhưng trong cách đối phó “tái cân bằng” của chính quyền Biden, ICE thống kê đã bắt giữ 74,082 người không phải công dân, bao gồm những người do cơ quan CBP yêu cầu bắt giữ và những người đang bị giam giữ trong nước.
Theo ICE, dưới thời ông Biden cầm quyền, gần một nửa trong số những trường hợp bị bắt giữ và trục xuất là “tội phạm trầm trọng.” Đây là những người mà chính quyền định nghĩa là bị kết án hai trọng tội hoặc “trọng tội tăng cường.”
Số trường hợp phạm tội trầm trọng bị bắt giữ hằng tháng trong giai đoạn này cao hơn 53% so với năm cuối ông Barack Obama cầm quyền và hơn 51% so với thời ông Trump lãnh đạo nước Mỹ. ICE cũng đặc biệt chú ý đến tội phạm tình dục, bắt giữ 495 người liên quan so với 194 người của năm trước.
Ngoài thay đổi đối tượng, ICE cũng thay đổi nơi hoạt động. Cụ thể năm ngoái chính quyền chỉ thị ICE hạn chế thực thi cưỡng chế tại trường học, bệnh viện và những địa điểm nhạy cảm khác.
Trong khi đó ông Trump, trong thời gian tại vị, từng yêu cầu ICE bắt giữ bất kỳ ai cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Chính quyền của ông cũng đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế nhập cư cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Tuy nhiên ông Trump không được toại nguyện. Tổng số người bị trục xuất dưới thời của ông vẫn thấp hơn thời ông Obama. Một phần là do một số tiểu bang và thành phố phản đối phương cách của ông đối với vấn đề nhập cư và từ chối hợp tác với ICE trong việc trục xuất. (V.Giang) [qd]


































































