Friday, April 26, 2024

Số di dân bị chặn bắt ở biên giới Mỹ tăng nửa triệu từ 2018 tới 2019

EL PASO, Texas (NV) — Số di dân bất hợp pháp bị chặn bắt ở biên giới Mỹ và Mexico tăng khoảng 500,000 người trong thời gian từ 2018 tới 2019, theo các con số do cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) công bố hôm Thứ Ba, 29 Tháng Mười.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI thì báo cáo của CBP nói rằng nhân viên Biên Phòng chặn giữ 851,508 di dân bất hợp pháp trong năm 2019, tăng hơn gấp đôi con số 396,579 người của năm 2018.

Cơ quan CBP đã bắt giữ  473,682 gia đình di dân bất hợp pháp trong tài khóa 2019, con số cao nhất từ trước tới nay, và cao gấp 342% so với năm trước đó, theo lời quyền giám đốc CBP, ông Mark Morgan trong cuộc họp báo ở thành phố El Paso, tiểu bang Texas.

Trong mấy năm trở lại đây phần lớn những người bị bắt là các gia đình ra đi từ các quốc gia vùng Trung Mỹ, chứ không còn là các thanh niên độc thân từ Mexico như thấy trong thập niên trước đây.

Ngoài ra còn có 76,020 trẻ vị thành niên đi một mình bị bắt ở  biên giới, so với con số 50,036 của năm 2018.

Cũng theo ông Morgan thì trong Tháng Năm năm nay, đã có một ngày cơ quan CBP bắt giữ gần 20,000 người, nhiều gấp năm lần khả năng giam giữ của họ.

“Đây là những con số mà không một hệ thống di trú của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có thể đối phó, ngay cả trong quốc gia chúng ta, và trong mỗi tháng của tài khóa vừa qua, con số này cứ gia tăng,” theo ông Morgan.

Ngoài ra còn có khoảng 126,001 người định vào Mỹ hợp pháp nhưng bị từ chối vì không hợp lệ. Trong số này có 53,430 gia đình và 4,614 trẻ vị thành niên đi một mình.

Cũng theo ông Morgan thì có ít nhất 140,000 người bị phát giác vượt biên giới Mỹ bất hợp pháp nhưng trốn thoát cuộc truy lùng của nhân viên Biên Phòng.

Trong cuộc họp báo, ông Morgan nói các nhân viên CBP tịch thu khoảng 750,000 pounds (hơn 340,000 kg) ma túy đủ loại, $75 triệu không có giấy tờ hợp pháp, 1,700 khẩu súng được đưa vào Mỹ và 1,000 khẩu súng ra khỏi nước Mỹ bất hợp pháp, tất cả đều gia tăng so với năm trước đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT