Thursday, March 28, 2024

Steve Bannon: Chính phủ Trump không còn là chính phủ cử tri bầu lên

WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ ít giờ sau khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc, ông Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược của Tổng Thống Trump, đưa ra các nhận định không mấy lạc quan về chính phủ hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Sáu, sau khi có các loan báo về việc ông rời khỏi chức vụ cố vấn Tòa Bạch Ốc, ông Bannon nói trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Weekly Standard, được mệnh danh là “thành trì của phía bảo thủ,” rằng “Chính phủ Trump mà chúng ta từng chiến đấu để giành chiến thắng, nay không còn nữa,” theo USA Today.

Ông Bannon giải thích rằng: “Chúng ta hiện vẫn còn một phong trào lớn lao, và chúng ta cũng có thể đạt được một số điều qua chính phủ Trump. Nhưng trên thực tế, chính phủ Trump nay không còn nữa. Mà sẽ là một chính phủ nào đó. Và sẽ có đủ mọi cuộc đối đầu, và sẽ có những ngày tốt đẹp cũng như ngày xấu, nhưng chính phủ đó không còn nữa.”

Trong cuộc phỏng vấn chú trọng về tương lai của chính phủ Trump, ông Bannon nói rằng ông chờ đợi là các cố vấn còn lại sẽ tìm cách kiểm soát các phát biểu của Tổng Thống Trump và lèo lái ông vào một hướng “trung dung” hơn, USA Today cho biết.

Ông Bannon cho rằng lập trường căn bản của Tổng Thống Trump, như đã thấy qua vụ Charlottsville, cũng là lập trường của thành phần ủng hộ cốt lõi của ông, vốn giúp ông đắc cử.

Ông Bannon nói thêm rằng ông thấy con đường trước mặt của Tổng Thống Trump đầy khó khăn và triển vọng đạt được những mục tiêu lớn từng đề ra như xây bức tường biên giới với Mexico gặp nhiều cản trở hơn.

Về phần mình, ông Bannon coi như “được tự do” để làm những gì mong muốn sau khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc và trong vai trò chủ tịch điều hành cơ quan truyền thông Brietbart News, ông sẽ “đập nát” phía đối nghịch với ông Trump.

“Không có gì nghi ngờ về điều này,” ông Bannon cho biết, cũng theo bản tin USA Today. (V.Giang)

 

 

 

MỚI CẬP NHẬT