Sunday, April 28, 2024

Mỹ ra lệnh tạm ngưng sử dụng máy bay B-1 vì an toàn

MIDLAND, Texas (NV) – Hoa Kỳ vừa ra lệnh tạm ngưng sử dụng tất cả máy bay ném bom B-1B Lancer, sau khi có vấn đề liên quan đến an toàn của phi công, Không Quân Mỹ cho biết như vậy hôm Thứ Sáu, theo CNN.

“Trong lúc điều tra an toàn của một chiếc B-1B đáp khẩn cấp ở Midland, Texas, chúng tôi phát hiện hệ thống nhấn nút để phi công bung dù thoát hiểm có vấn đề,” Thiếu Tá William Russell, phát ngôn viên Không Quân Hoa Kỳ, nói qua một tuyên bố.

Lệnh ngưng sử dụng máy bay B-1 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 7 Tháng Sáu.

“Sau khi vấn đề này được giải quyết xong, các máy bay sẽ hoạt động trở lại,” ông Russell cho biết.

B-1 là loại máy bay ném bom linh hoạt, bay với tốc độc siêu thanh, chở được số lượng bom lớn nhất so với tất cả các loại máy bay khác thuộc Không Quân Mỹ.

Tuy nhiên, máy bay này không mang vũ khí nguyên tử.

Đây là loại máy bay được sử dụng trong vụ Mỹ tấn công các cơ sở vũ khí hóa học ở Syria hồi Tháng Tư.

Hai giới chức Không Quân nói với CNN rằng máy bay này đang được triển khai ở căn cứ Al Udeid ở Qatar, cũng như tại các chiến trường Syria, Iraq, và Afghanistan không bị lệnh này ảnh hưởng. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Triển lãm hội họa ‘Giòng Đời’ của 11 họa sĩ”

MỚI CẬP NHẬT