Tuesday, April 23, 2024

Mỹ tạm ngưng giao di dân bất hợp pháp cho Bộ Tư Pháp truy tố

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các nhân viên Biên Phòng Mỹ nay tạm ngưng chuyển giao thành phần cha mẹ trong các gia đình di dân bất hợp pháp bị chặn bắt ở biên giới cho Bộ Tư Pháp truy tố, theo người đứng đầu cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) hôm Thứ Hai 25 Tháng Sáu.

Theo Los Angeles Times, thông báo của Ủy Viên  Kevin McAleenan là điều rất đáng chú ý vì đánh dấu một bước lùi quan trọng, dù có thể chỉ là tạm thời, của chính sách “không khoan dung” mà chính phủ Trump đã theo đuổi trong hai tháng qua, đưa đến việc hơn 2,000 trẻ nhỏ bị tách rời khỏi cha mẹ.

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư tuần qua ký sắc lệnh ngưng việc phân ly các gia đình này.

Bản thông cáo của ông McAleenan nói rằng ông ra lệnh tạm thời ngừng việc truy tố các gia đình di dân bất hợp pháp trong khi chờ đợi hoàn tất một phương cách mới, theo đó không chia lìa gia đình mà vẫn thực hiện được việc truy tố phạm pháp.

Bản thông cáo này được đưa ra trong lúc tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders loan báo rằng chính phủ hiện đang “sắp hết chỗ” để giữ những người bị bắt khi vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp.

“Nói một cách giản dị, chúng tôi nay sắp hết chỗ giữ họ,” theo bà Sanders. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT