WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tư, quyết định không cho phép chuyển các vụ kiện các công ty dầu mỏ ra khỏi các tòa án địa phương, tiểu bang và đưa lên tòa liên bang, theo UPI.
Năm tiểu bang và một số chính quyền thành phố đệ đơn kiện một số công ty dầu mỏ lớn, chẳng hạn Exxon, Suncor hay Chevron, cáo buộc những công ty này có hành động khiến công chúng hiểu lầm về vai trò sản phẩm của họ trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Những vụ kiện này phản ánh tương đồng quan điểm của Liên Hiệp Quốc và các cộng đồng bảo vệ môi trường chống lại các công ty dầu mỏ.
Để đối phó, các công ty dầu mỏ đâm đơn lên Tối Cao Pháp Viện, với đa số bảo thủ, tìm cách đưa phiên tòa ra khỏi cấp độ tiểu bang, nơi họ phải đối mặt với bồi thẩm đoàn, và đưa lên đến cấp độ liên bang.
Đánh giá quyết định từ chối của Tối Cao Pháp Viện, ông Richard Wiles, chủ tịch Trung Tâm Liêm Chính Khí Hậu, nói rằng đây là chiến thắng lớn cho các cộng đồng dân cư trên khắp đất nước, những người đang đấu tranh để bắt các đại công ty dầu hỏa phải chịu trách nhiệm và trả giá cho những gì đã gây ra cho môi trường.
Nhiều công ty liên quan, đặc biệt là Exxon, trở thành tâm điểm chỉ trích. Hồi Tháng Mười Hai, Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện cáo buộc các công ty nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân khiến người dân phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch và “không có ý định” theo đuổi kỹ thuật năng lượng sạch.
Một số công ty có liên quan cũng bắt đầu sử dụng những dạng năng lượng sạch hơn. Trong khi đó Tổng Thống Joe Biden thừa nhận nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ thống trị ngành năng lượng trong tương lai gần và vừa đồng ý phê duyệt dự án dầu Willow gây tranh cãi.
Ông Phil Goldberg, cố vấn đặc biệt của hiệp hội kỹ nghệ dầu Manufacturers’ Accountability Project, cho rằng quyết định của Tối Cao Pháp Viện là thiếu sót, vì vấn đề khí hậu không chỉ đơn giản là những hình phạt tài chính mà bồi thẩm đoàn đưa ra.
Ông Goldberg trình bày quan điểm: “Thách thức của thời đại là phải phát triển kỹ thuật và chính sách công để thế giới có thể sản xuất và sử dụng năng lượng theo cách vừa phù hợp túi tiền con người vừa phù hợp với hành tinh, chứ không phải là những vụ kiện chỉ nhằm kiếm tiền phạt mà không đưa ra được bất kỳ giải pháp nào.”
Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hồi Tháng Giêng tuyên bố: “Các công ty khai thác năng lượng hoá thạch ngay từ thập niên 1970 hoàn toàn ý thức được rằng các sản phẩm của họ đang ‘nướng’ địa cầu của chúng ta.” (MPL) [kn]

































































