Friday, April 19, 2024

TCPV Mỹ bác đơn kiện cuối cùng của Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) bác đơn kiện cuối cùng đòi lật ngược kết quả bầu cử tại tiểu bang Wisconsin của cựu Tổng Thống Donald Trump, theo phán quyết đưa ra hôm Thứ Hai, 8 Tháng Ba.

Quyết định trên kết thúc hoàn toàn chiến dịch pháp lý mà phía cựu tổng thống tung ra nhằm lật ngược kết quả bầu cử với cáo buộc “bầu cử gian lận” không bằng chứng, theo The Hill.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ treo cờ rủ tưởng niệm cảnh sát viên thiệt mạng trong ngày bạo loạn 6 Tháng Giêng. (Hình: Susan Walsh-Pool/Getty Images)

Chiến dịch kiện nêu trên nhận kết quả thảm bại với hơn 60 vụ kiện bị các tòa án từ cấp địa phương, tiểu bang, lên đến liên bang, cuối cùng là Tối Cao Pháp Viện hoàn toàn bác bỏ.

Trong vụ kiện bị bác vào sáng Thứ Hai, cựu tổng thống cho rằng chính sách bầu cử bằng thư để đối phó với dịch lây lan của Ủy Ban Bầu Cử Wisconsin là vi hiến khi vượt quyền của nhánh lập pháp của tiểu bang.

Đây là đơn kiện cựu tổng thống nộp vào cuối Tháng Mười Hai, năm 2020, hơn một tháng sau ngày tổng tuyển cử, và yêu cầu TCPV xử khẩn cấp trước ngày Quốc Hội xác nhận phiếu đại cử tri, ngày 6 Tháng Giêng, tuy nhiên, TCPV từ chối.

Phiên họp xác nhận kết quả trên bị trì hoãn vì những người ủng hộ ông Trump đã làm loạn chiếm tòa nhà Quốc Hội.

Hành vi kích động đám đông làm loạn khiến cựu tổng thống bị đưa ra luận tội truất phế, nhưng đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện tha bổng cho nhà tỷ phú.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện, dù quyết định tha bổng nhưng ngay sau khi bỏ phiếu ông tuyên bố ông Trump là người chịu trách nhiệm về vụ nổi loạn.

Quyết định TCPV bác không xử đơn kiện của ông Trump sáng Thứ Hai cho thấy, chỉ có ít hơn bốn thẩm phán đồng ý xét xử vụ này, trong lúc có tới sáu vị thẩm phán bảo thủ tại cơ quan tư pháp cao nhất nước Mỹ này.

Trong số sáu vị thẩm phán bảo thủ, có tới ba người được ông Trump đề cử. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT