Friday, April 26, 2024

Thẩm phán cho 5 nhân chứng quyền miễn tố, hoãn ngày xử Manafort

ALEXANDRIA, Virginia (NV) — Một thẩm phán tòa liên bang hôm Thứ Hai 23 Tháng Bảy chấp thuận yêu cầu của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller là cho 5 nhân chứng quyền miễn tố để họ ra trước tòa làm chứng trong vụ xử ông Paul Manafort. Tòa cũng loan báo việc dời ngày xử sang tuần tới.

Tuy cho nhân chứng quyền miễn tố, thẩm phán T.S. Ellis ở Virginia bác bỏ yêu cầu khác của phía công tố là cho các nhân chứng này được giữ kín tên của mình.

Phía ônng Mueller đưa ra yêu cầu miễn tố hôm Thứ Sáu tuần trước, nói rằng các nhân chứng từ chối không làm nhân chứng hoặc sẽ không trả lời một số câu hỏi nếu không có được sự bảo vệ này.

Trong một phán quyết khác, thẩm phán Ellis đồng ý dời phiên xử sang ngày 31 Tháng Bảy, theo lời yêu cầu của các luật sư phía ông Manafort. Phiên xử đã được dự trù bắt đầu tuần này.

Ông Manafort là cựu giám đốc điều hành ủy ban tranh cử của ông Trump và bị cáo buộc là nói dối ngân hàng về lợi tức thường niên của ông để xin vay số tiền hơn $20 triệu. Ông Manafort cũng bị truy tố tội rửa tiền.

Ông Manafort tới nay vẫn khẳng định mình vô tội, không làm điều gì sai trái. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT