Thursday, April 25, 2024

Thầy giáo đóng sập cửa, cắt rời mấy ngón tay học trò

FORT MEADE, Maryland (AP) — Một thày giáo trường trung học ở tiểu bang Maryland đã bị cáo buộc là đóng sập cánh cửa quá mạnh làm ba ngón trên bàn tay trái của một nữ học sinh bị đứt lìa.

Tờ báo địa phương “The Capital Gazette” hôm Thứ Tư, 20 Tháng Ba, tường thuật rằng cha của học sinh này, ông Javier Benitez, đưa đơn kiện học khu quận Anne Arundel County cùng cựu giáo viên Steven Akers về tội bất cẩn.

Hồ sơ nộp bổ sung hồi tháng này, sau đơn kiện đầu tiên nộp năm 2018, cho biết thêm chi tiết về thương tích của nữ sinh kia, nói rằng dù  đã được giải phẫu nối lại nhưng vẫn còn  đau đớn và thương tích về giây thần kinh.

Ông Benitez đòi bồi thường $75,000 cho đứa con vì sẽ bị ảnh hưởng cả đời.

Luật sư Stephen Campen, người đại diện gia đình Benitez, nói rằng cô gái đang tự học đánh đàn piano nhưng phải bỏ ngang sau khi bị thương tích.

Sự việc xảy ra vào ngày 9 Tháng Mười năm 2017 khi nữ sinh này, lúc đó 13 tuổi, đứng lên trong lớp học tiếng Pháp để hỏi giáo viên Akers một câu hỏi. Cô này lúc đó đặt tay trái, bàn tay thuận sử dụng, lên cửa lớp.

Đơn kiện nói rằng giáo viên Akers muốn gây sự chú ý của cả lớp nên đóng sập cửa lại, làm “đứt rời đầu ngón trỏ, giữa và ngón đeo nhẫn.”

Đơn kiện nói tiếp rằng hiệu trưởng gọi 911 và cô học sinh này được trực thăng tải thương tới bệnh viện Union Memorial Hospital.

Giáo viên Akers được miễn tố hồi Tháng Bảy với lý do không cố ý gây thương tích. Ông này xin nghỉ dạy sau đó. Đơn kiện học khu vẫn tiếp tục cho tới nay. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT