Thursday, March 28, 2024

Thế giới có hơn 1 tỉ khẩu súng, Mỹ có nhiều nhất

 LIÊN HIỆP QUỐC (AP) – Có hơn 1 tỷ khẩu súng trên thế giới ngày nay, bao gồm 857 triệu khẩu do người dân sở hữu – mà nhiều nhất là nằm trong tay người Mỹ, theo một nghiên cứu đưa ra hôm Thứ Hai.

Nghiên cứu Small Arms Survey nói có 393 triệu khẩu súng trong tay người Mỹ, tương đương 46%, nhiều hơn 25 quốc gia hàng đầu, sau Mỹ, cộng lại.

“Lý do chính mà nhiều người Mỹ có súng, tất nhiên, là do văn hóa súng,” ông Aaron Karp, tác giả bản nghiên cứu, nói. “Người dân Mỹ mua trung bình 14 triệu khẩu súng mới mỗi năm, và điều này có nghĩa là khách hàng Mỹ chiếm lĩnh thị trường súng.”

Bản nghiên cứu nói rằng số người có súng bao gồm người mua hợp pháp và bất hợp pháp, trong đó có các loại súng ngắn, súng trường, shotgun, và tại một số quốc gia, súng máy.

Con số ước tính hơn 1 tỉ khẩu súng khắp thế giới là tính tới cuối năm 2017, và cũng bao gồm 133 triệu khẩu trong tay quân đội, và 22.7 triệu trong tay nhân viên công lực, theo bản nghiên cứu.

Ông Karp nói rằng con số 1 tỉ này cho thấy sự gia tăng lớn so với hơn 875 triệu khẩu súng có trên thế giới trong năm 2007, trong đó có 650 triệu khẩu trong tay người dân.

Mặc dù Mỹ đứng đầu trong danh sách có nhiều súng trong tay người dân, nhưng theo bản nghiên cứu, số súng nằm trong tay quân đội của Hoa Kỳ lại chỉ đứng hàng thứ năm trên thế giới, sau Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, và Ukraine.

Số súng nằm trong tay cảnh sát Mỹ cũng đứng thứ năm, sau Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, và Ai Cập. (Đ.D.)

Lãnh tụ Bắc hàn và Trung Quốc lại gặp nhau ở Bắc Kinh

MỚI CẬP NHẬT