Tuesday, April 23, 2024

GDP của Los Angeles-Orange County đạt đến $1 ngàn tỷ

LOS ANGELES, California (NV) – Báo cáo kế toán về hoạt động kinh doanh của các khu vực đô thị lớn ở Hoa Kỳ mà chính phủ liên bang mới công bố gần đây, cho thấy tổng sản lượng (GDP) của Los Angeles-Orange County tăng thêm 38 tỷ hồi năm ngoái, lên thành $1.002 ngàn tỷ.

Theo báo The Orange County Register, việc đạt được nền kinh tế với 13 con số là điều hiếm hoi.

LA-OC là khu vực đô thị lớn thứ nhì ở Mỹ lọt vào nhóm này. Khu vực New York City-New Jersey Area đạt được $1.66 tỷ hồi năm ngoái.

Ngoài ra, chỉ có ba tiểu bang và 15 quốc gia có được tổng sản lượng quốc nội (GDP) cao hơn mà thôi.

Tính theo toàn Hoa Kỳ, nếu LA-OC là một tiểu bang riêng biệt thì sản lượng hằng năm ở đây chỉ đứng sau tiểu bang California, New York và Texas, nhưng cao hơn Florida.

Nếu tính theo cả thế giới, thì sản lượng của LA-OC có thể sánh với tổng sản lượng quốc gia của Mexico hoặc Indonesia.

GDP của hai quận Riverside và San Bernadino chỉ khiêm tốn ở $149 tỷ trong năm 2016, nhưng được xem là thị trường thương mại bận rộn đứng hàng thứ 23 của cả nước, và nền kinh tế của khu vực này tương đương với của Nevada hay Kansas hoặc Hungary.

GDP của San Diego County hồi năm ngoái là $215 tỷ, đứng hàng 17 của cả nước, hay tương đương với của South Carolina hay Việt Nam.

Gộp chung cả năm quận này lại tổng sản lượng sẽ bằng phân nửa của $2.6 ngàn tỷ GDP của California. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT