Saturday, April 20, 2024

Thi vào luật sư đoàn California quá khó, tòa không cho làm dễ hơn

SACRAMENTO, California (NV) – Tối Cao Pháp Viện tiểu bang California hôm Thứ Tư ra quyết định là không hạ thấp điểm số để được đậu kỳ thi vào luật sư đoàn tiểu bang.

Bản tin của tờ báo Los Angeles Times cho hay kỳ thi này của tiểu bang California từ lâu nay vẫn được coi là một trong những kỳ thi khó nhất ở Mỹ.

Hồi năm ngoái, California có mức thi đậu thấp nhất so với các tiểu bang khác, và mức điểm trung bình các thí sinh đạt được giảm khoảng 1/3 trong những năm gần đây.

Khoa trưởng một số trường luật lên tiếng kêu gọi tiểu bang California hạ thấp điểm số cần có để đậu, và Tối Cao Pháp Viện tiểu bang yêu cầu Luật Sư Đoàn California xem xét vấn đề này.

Điểm số tối thiểu để đậu ở California đang là cao nhất so với các tiểu bang khác, ngoại trừ Delaware, và con số này không đổi trong ba thập niên qua, tờ LA Times cho hay.

Trong thư gửi ra hôm Thứ Tư, Tối Cao Pháp Viện California nói rằng họ “không thấy được thuyết phục với các dữ kiện cung cấp vào lúc này để từ bỏ điểm số cần thiết để đậu có từ lâu nay là 1,440.”

Tòa nói rằng mức đậu vào Luật Sư Đoàn California giao động thường xuyên và các tiểu bang khác cũng thấy có tình trạng sút giảm trong số người đậu.

Mức thi đậu tại California của những người tốt nghiệp các trường luật được Hiệp Hội Luật Sư Mỹ (ABA) công nhận vào Tháng Bảy, 2016 là 62%.

Trong khi đó, mức đậu của New York là 83%, cũng theo LA Times. (V.Giang)

Giá thuê nhà ở Nam California tiếp tục tăng cao

MỚI CẬP NHẬT