Friday, April 26, 2024

Giá lạnh tiếp tục khắp nước Mỹ

ERIE, Pennsylvania (NV) – Sau khi phá một số kỷ lục về lượng tuyết rơi trong ngày Lễ Giáng Sinh, tuyết tiếp tục đổ xuống ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Giữa khi có bầu khí lạnh kéo dài từ vùng Rockies ở phía Tây sang vùng Đông Bắc Mỹ, khu vực phía Tây tiểu bang New York chờ đợi có thời tiết lạnh ghê gớm.

Ở vùng Đông Bắc, kỷ lục bị phá ở thành phố Erie, tiểu bang Pennsylvania, khi có 19 inch tuyết (48.26 cm) trút xuống từ sau nửa đêm đến 6 giờ sáng ngày Thứ Ba, đưa tổng số lượng tuyết nơi này lên tới  53 inch (khoảng 134.62 cm) chỉ trong 30 giờ đồng hồ.

Đây là lượng tuyết lớn nhất trong hai ngày tại tiểu bang Pennsylvania, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS). Kỷ lục trước đó là ở thành phố Morgantown, với 44 inch, vào năm 1958.

Nhưng tuyết  sẽ chưa ngừng đổ xuống.

Cơ quan NWS  tiếp tục duy trì lời báo động về tuyết rơi từ Ohio cho tới Pennsylvania và vùng Tây tiểu bang New York.

Một số khu vực ở Tây New York có thể nhận tới 50 inch tuyết từ nay cho tới ngày Thứ Tư. Lệnh cấm xe cộ di chuyển có hiệu lực trong vùng Buffalo, theo đài truyền hình địa phương WKBW-TV cho hay vào sáng ngày Thứ Ba.

Trong khi đó, ở vùng Trung Tây Mỹ, nhiều nơi cũng có một ngày Lễ Giáng Sinh lạnh nhất trong lịch sử.

Chicago và Minneapolis có ngày Giáng Sinh lạnh nhất kể từ năm 1996 tới nay, trong khi Duluth, ở tiểu bang Minnesota, đón Giáng Sinh trong sự buốt giá nhất kể từ năm 1933.

Thời tiết lạnh giá ở Trung Tây Mỹ tiếp tục kéo dài sang đến ngày Thứ Ba, theo ABC News.

Vào buổi sáng, nhiệt độ ở Minneapolis và St. Paul là âm 8 độ F, trong khi đó, ở Ladysmith, Wisconsin là âm 16 độ.

Sang đến vùng bờ biển miền Tây nước Mỹ, thành phố Seattle có ngày Giáng Sinh tuyết trắng đầu tiên từ 9 năm nay.

Ở trung tâm thành phố Portland, Oregon cũng có tuyết phủ ngày Giáng Sinh, chỉ mới là lần thứ sáu từ năm 1884.

Cơ quan NWS nói rằng một bầu không khí lạnh cóng rất lớn đang trải dài qua 18 tiểu bang, từ Montana tới New York, với sức gió mạnh dễ gây nguy hiểm cho những ai không mặc đủ ấm khi ra ngoài trời.

NWS nói rằng ở vùng Bình Nguyên phía Bắc và phía Tây của Ngũ Đại Hồ có thể khiến da bị tổn thương (frostbite) chỉ trong vòng 10 phút nếu để trần. (V.Giang)

TT Trump tiên đoán Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ đồng ý chương trình y tế

MỚI CẬP NHẬT