Friday, April 19, 2024

Thống đốc California tuyên bố tình trạng khẩn trương vì cháy rừng

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn trương cho California hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười, vì có nhiều nơi ở khắp tiểu bang đang bị cháy rừng.

Theo đài KTLA, đám cháy rừng lớn ở Nam California là đám cháy Tick tại khu vực San Canyon thuộc Santa Clarita.

Báo cáo của nhiều cơ quan công lực ở khu vực này cho biết đám cháy đã lan ra tổng cộng 4,615 mẫu đất, hủy hoại 22 tòa nhà và làm hư hại 27 tòa nhà khác.

Giới hữu trách địa phương cho biết họ đã điều động hơn 900 lính cứu hỏa để tìm cách chặn đứng đám cháy. Không chỉ vậy, còn có nhiều lính cứu hỏa đang đợi để được điều động nếu tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Trong khi đó tại vùng trồng nho Sonoma County ở Bắc California, đám cháy Kincade đã lan ra hơn 30,000 mẫu đất, khiến 200,000 người nhận được lệnh di tản.

Giới hữu trách cho biết có tổng cộng hơn 3,000 người đang đối phó với đám cháy, từ cứu hỏa đến nhân viên của địa phương, của tiểu bang và liên bang.

Thống Đốc Newson cho hay: “Chúng tôi đang điều động người hết mức và đang điều phối nhiều cơ quan công lực để đối chọi với các đám cháy rừng. Những cư dân nhận được lệnh di tản phải nghe theo cảnh báo của giới hữu trách và nhân viên công lực.”

Cách đây vài ngày, thống đốc công bố ông xin được trợ cấp thiên tai từ liên bang để có chi phí giúp California tìm cách dập tắt các đám cháy. (TL)

MỚI CẬP NHẬT