Saturday, April 20, 2024

TNS Marco Rubio ủng hộ cải tổ thuế, sau khi dự luật được điều chỉnh

WASHINGTON, DC (AP) – Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) hôm Thứ Sáu cho biết ông đổi ý, và sẽ ủng hộ dự luật thuế, sau khi phía Cộng Hòa điều chỉnh một điều khoản do ông đưa ra.

Hôm Thứ Năm, ông nói sẽ bỏ phiếu chống nếu các nhà làm luật không nâng số tiền tài trợ cho các gia đình có thu nhập thấp, từ $1,000 mỗi đứa con lên đến $2,000.

Ban đầu, phía Hạ Viện chỉ tăng số tiền này lên $1,100, nhưng sáng Thứ Sáu, họ đồng ý tăng lên $1,400.

Ngay sau khi biết có sự điều chỉnh, ông Rubio tweet ra rằng đây là “một bước vững chắc, đạt cả hai mục tiêu ủng hộ doanh nghiệp và ủng hộ công nhân.”

Bà Olivia Perez-Cubas, phát ngôn viên của ông Rubio, nói “như vậy có nghĩa là Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio sẽ bỏ phiếu thuận.”

Trong một diễn biến khác, Thượng Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee), người duy nhất bỏ phiếu chống dự luật thuế tại Thượng Viện kỳ trước, hôm Thứ Sáu tuyên bố sẽ ủng hộ lần này.

Hôm Thứ Năm, đa số mỏng manh của đảng Cộng Hòa để thông qua dự luật cải tổ thuế ở Thượng Viện bị đe dọa, khi Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu chống, trừ khi dự luật tăng thêm tiền cho các gia đình nghèo có con.

Đe dọa của ông Rubio gây phức tạp cho lãnh đạo Cộng Hòa trong việc tìm cách thông qua dự luật giảm thuế tới $1,500 tỷ vào tuần tới, để tạo một thắng lợi quan trọng đầu tiên cho Tổng Thống Donald Trump trước ngày Giáng Sinh.

Ông Marco muốn số tiền cho mỗi đứa con trong các gia đình này là $2,000, trong khi một số nhà lập pháp không chịu, vì sợ bị thâm thủng ngân sách thêm.

Ông Rubio đòi tăng thêm thuế các doanh nghiệp lớn để bù cho khoản này.

Tuy nhiên, dự luật chỉ đề nghị tăng thêm thuế 1% cho các doanh nghiệp, nhưng không chịu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ông Rubio.

Hiện nay, Cộng Hòa kiểm soát 52 trong 100 ghế ở Thượng Viện, cho nên, nếu ông Rubio bỏ phiếu chống, đảng này vẫn có đủ tỉ lệ 51-49 để thông qua.

Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah), người cùng đề nghị $2,000 với ông Rubio, cho biết chưa quyết định có bỏ phiếu thuận hay không.

Nếu tỉ lệ phiếu là 50-50, Cộng Hòa vẫn thông qua được luật thuế, vì lúc đó, Phó Tổng Thống Mike Pence, trong vai trò chủ tịch Thượng Viện, sẽ được quyền bỏ phiếu để phá vỡ bế tắc. Lúc đó, tỉ lệ sẽ là 51-50, nghiêng về phía Cộng Hòa.

Có một ẩn số trong số 50 thượng nghị sĩ còn lại của Cộng Hòa.

Đó là hai thượng nghị sĩ, John McCain (Arizona), 81 tuổi, và Thad Cochran (Mississippi), 80 tuổi, đều đang bị bệnh, không biết có đủ sức đến Thượng Viện bỏ phiếu hay không. (Đ.D.)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 15 tháng 12 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT