Thương chiến Mỹ-Trung leo thang, Dow Jones rớt hơn 700 điểm

NEW YORK, New York (NV) — Thị trường chứng khoán New York hôm Thứ Hai, 5 Tháng Tám, đã rớt mạnh sau khi có các chỉ dấu cho thấy cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới đang leo thang, và Trung Quốc có biện pháp trả đũa việc Tổng Thống Donald Trump tăng thuế quan.

Chỉ số Dow Jones rớt 738 điểm, vào khoảng 2.9%, và trước đó trong ngày đã có lúc tuột mất 951 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2.9% trong khi chỉ số của Nasdaq, giảm 3.4%, theo bản tin của CNBC.

Tình trạng này thực ra là sự tiếp nối của việc người đầu tư ào ạt bán ra, khởi sự từ tuần qua, sau khi Tổng Thống Donald Trump ra lệnh tăng thuế quan đánh vào tất cả các mặt hàng nào từ Trung Quốc đến nay chưa bị tăng thuế.

Chỉ số Nasdaq đã rớt liên tục sáu ngày liên tiếp, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2016 tới nay. Chỉ số S&P 500 cũng là sáu ngày liên tiếp, trong khi đối với Dow Jones là năm ngày liên tiếp.

Công ty Apple đi đầu trong số các công ty có trị giá cổ phiếu bị sút giảm, mất 5.4% giá trị. Công ty Nike bị mất 3.1%. Macy giảm 5% và Best Buy mất 4.8%. Fed Ex cũng mất 5.2%. Các công ty semiconductor như Micron Technology, Skyworks Solutions và Advanced Micro Devices giảm ít nhất là 4.7%.

Ông Peter Boockvar, người đứng đầu lãnh vực đầu tư tại Bleakley Advisory Group, nói rằng “Nay chúng ta có tình trạng ngày càng xa rời cơ hội sớm có được một thỏa thuận về thương mại với Trung Quốc. Chính sách dùng thuế quan để áp lực Bắc Kinh đã thất bại thê thảm.”

Chính quyền Trung Quốc, vốn từ trước tới nay vẫn thường kiểm soát trị giá tiền tệ của họ là đồng yuan, hôm Thứ Hai đã thả lỏng để tỉ giá hối suất xuống tới mức thấp nhất đối với đồng đô la Mỹ từ hơn một thập niên nay.

Tổng Thống Donald Trump sau đó gửi tweet ra cáo buộc Trung Quốc là khuynh đảo hối suất, nói rằng “đây là sự vi phạm lớn lao và sẽ làm Trung Quốc yếu đi trong thời gian tới.”

Ông Julian Evans-Pritchard, kinh tế gia cao cấp chuyên về Trung Quốc tại công ty Capital Economics, trong phần nhận định gửi cho khách hàng, nói rằng Bắc Kinh nay có vẻ là tìm cách gia tăng mức xuất cảng qua việc phá giá tiền tệ và “sự kiện Trung Quốc nay không giữ mức hối suất cao cho thấy họ coi như từ bỏ hy vọng sẽ có thỏa thuận thương mại với Mỹ.”

Bên cạnh hành động này, Trung Quốc cũng trả đũa Mỹ bằng cách ra lệnh cho các công ty trong nước không được mua nông sản Mỹ và đe dọa tăng thuế quan nhắm vào nông phẩm đặt mua từ Mỹ sau ngày 3 Tháng Tám. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT