Thursday, April 18, 2024

Thượng Viện thất bại hủy bỏ Obamacare, đảng Cộng Hòa đổ lỗi lẫn nhau

WASHINGTON, DC (AP) – Phía đảng Cộng Hòa nay đang đổ lỗi lẫn nhau sau khi nỗ lực vào phút cuối lúc khuya ngày Thứ Năm nhằm hủy bỏ phần lớn chương trình Obamacare của phía đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện Mỹ không thành công, tạo thêm thất vọng cho Tổng Thống Donald Trump.

“3 Cộng Hòa và 48 Dân Chủ làm thất vọng người dân Mỹ,” ông Trump gửi tweet lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu sau khi giới lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện không thành công trong việc giải quyết các bất đồng nội bộ. “Như tôi đã nói từ đầu, cứ để Obamacare tự nổ tung, rồi thương thảo. Cứ chờ xem!” theo bản tweet của ông Trump.

Dự luật có mục đích hủy bỏ một số điều khoản trong luật Obamacare đã bị bác bỏ vào lúc khoảng 2 giờ sáng tại Washington, DC với số phiếu 51 chống, 49 thuận.

Tất cả các thượng nghị sĩ Dân Chủ cùng với ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Susan Collins ở Maine, Lisa Murkowski ở Alaska và John McCain ở Arizona bỏ phiếu chống.

Ông McCain, 80 tuổi, sau khi được cho hay bị bệnh ung thư não, quay về lại thủ đô hôm Thứ Ba để bỏ phiếu thuận cho việc tiến hành các nỗ lực tranh luận và bỏ phiếu cho các dự luật thay thế Obamacare.

Tiếp theo việc bác bỏ hai dự luật khác của đảng Cộng Hòa về việc hủy Obamacare, cuộc bỏ phiếu lúc sáng sớm Thứ Sáu tạo nghi ngờ về khả năng Thượng Viện thông qua dự luật cải tổ y tế.

Dự luật bị bác bỏ hôm Thứ Sáu dự trù sẽ hủy đòi hỏi phải có bảo hiểm y tế cũng như ngưng đòi hỏi các công ty lớn phải cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên.

Dự luật này cũng sẽ ngưng đánh thuế các dụng cụ y tế và không bồi hoàn chi phí cho chương trình kế hoạch hóa gia đình Planned Parenthood trong một năm.

Trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, cho hay ông lấy làm tiếc là đã không thành công nhưng nay là lúc tạm để các dự luật cải tổ y tế sang bên và nhắm tới các dự luật khác. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT