Friday, April 26, 2024

Thượng Viện Mỹ sẽ bỏ phiếu hai dự luật đối chọi nhằm mở lại chính phủ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Các nhà lãnh đạo tại Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba, 22 Tháng Giêng, đồng ý sẽ đưa hai dự luật đối nghịch nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa ra trước Thượng Viện trong tuần này để bỏ phiếu.

Trong số này, có dự luật của Tổng Thống Donald Trump nhằm đòi Quốc Hội chuẩn chi số tiền $5.7 tỉ để xây tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, đổi lại sẽ không trục xuất thành phần Dreamers trong ba năm. Các quan sát viên tiên đoán rằng dự luật này sẽ thất bại.

Một dự luật khác, do phía Dân Chủ đưa ra, cũng khó được thông qua. Phía Dân Chủ muốn chính phủ mở lại trong một thời gian ngắn, cho tới ngày 8 Tháng Hai, trong khi cuộc thương thảo về an ninh biên giới tiếp tục.

Cả hai dự luật này đều cần ít nhất là 60 phiếu để được tiếp tục cứu xét. Đây là điều không dễ dàng trong hoàn cảnh có sự bất đồng ý kiến trầm trọng hiện nay. Phía Cộng Hòa hiện chiếm đa số với tổng cộng 53 ghế so với 45 ghế phía Dân Chủ cùng 2 ghế Độc Lập nhưng thường bỏ phiếu cùng với phía Dân Chủ.

Lãnh tụ phía thiểu số Dân Chủ, nghị sĩ Chuck Schumer, tiên đoán rằng đề nghị của ông Trump sẽ dễ dàng bị loại bỏ. Tuy nhiên, ông Schumer nói đề nghị phía Dân Chủ ‘sẽ đưa chúng ra ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.”

Phía Dân Chủ bác bỏ đề nghị của Tổng Thống Trump vì cho rằng ông không thực lòng muốn thương thảo với họ.

“Hãy mở cửa chính phủ rồi chúng ta nói chuyện,” theo lời Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Nancy Pelosi.

“Thành phần Dreamers từng được sự bảo vệ… Tổng Thống Trump lấy đi điều đó, nay ông nói rằng ‘Tôi sẽ tạm thời trao lại nếu quý vị để cho tôi có được bức tường vĩnh viễn kia,'” cũng theo bà Pelosi. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT