Friday, March 29, 2024

NS Hatch: Dự định tăng thuế 25% đe dọa 200,000 việc làm của dân Mỹ

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ trưởng Thương Mại Mỹ, ông Wilbur Ross, hôm Thứ Tư, ngày 20 Tháng Sáu, bị các thượng nghị sĩ Mỹ mạnh mẽ đả kích vì kêu gọi tạo thêm áp lực lên Trung Quốc, khiến có nguy cơ đưa nước Mỹ vào một cuộc chiến mậu dịch dễ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch (Cộng Hòa-Utah), chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện cảnh cáo: “Thưa ông bộ trưởng, khi ông xét đến việc tăng thuế quan, ông nên biết rằng ông đang đánh thuế vào chính các gia đình Mỹ.”

Theo Thượng Nghị Sĩ Hatch, đe dọa tăng thuế quan 25% đánh vào lãnh vực xe hơi tương đương với việc tăng thuế $73 tỉ trên người tiêu thụ ở Mỹ, gây nguy hại cho 200,000 công ăn việc làm và ảnh hưởng trầm trọng tới việc xuất cảng xe hơi $65 tỉ mỗi năm của Mỹ.

Ông Hatch nói với Bộ Trưởng Ross: “Ông đang gây nguy hiểm cho việc làm của dân Mỹ, và ông cũng đang phá hủy các thị trường, kể cả nội địa và ngoại quốc, của các doanh nghiệp Mỹ ở mọi lãnh vực và mọi cỡ lớn nhỏ.”

Tuy nhiên, ông Ross đáp lại rằng nỗ lực thương thảo với Trung Quốc trong nhiều năm qua về vấn đề sở hữu trí tuệ (intellectual property) đã không đi đến đâu và đây là lúc phải có hành động quyết liệt.

“Nếu chúng ta không làm cho họ đau đớn, nếu chúng ta không tạo thêm áp lực, chúng ta sẽ không thành công,” ông Ross nói.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), đại diện tiểu bang trồng nhiều đậu nành và trông cậy vào thị trường Trung Quốc, đả kích chính phủ Trump là can dự vào thị trường thay vì để có một thị trường tự do.

Bắc Kinh đã dọa sẽ trả đũa đánh thuế nhập cảng đậu nành của Mỹ.

Để trả lời, Bộ Trưởng Ross viện dẫn quan điểm của Tổng Thống Trump, theo đó từ nhiều năm qua nước Mỹ đã để thua trong trận chiến mậu dịch và bây giờ mới bắt đầu chống trả. (V.Giang)

Một cổ động viên đạp xe từ Saudi Arabia đến Nga để xem World Cup

MỚI CẬP NHẬT