WASHINGTON, DC (NV) – Hầu hết mọi người tới lúc về già mới lo cho sức khỏe tim mạch. Nhưng tỉ lệ người 20 tới 54 tuổi bị đột quỵ (stroke) – một loại bệnh tim mạch – ở Mỹ đang tăng dần và lên gần gấp đôi trong 30 năm, theo kết quả nghiên cứu mới, CNN đưa tin hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín.
“Đột quỵ là căn bệnh rất nguy hại ở bất cứ tuổi nào. Đặc biệt tàn khốc đối với người trưởng thành còn trẻ tuổi,” Bác Sĩ David Robinson, người phụ trách cuộc nghiên cứu cho hay.

Theo kết quả được đăng trên tạp chí y khoa Thần Kinh Học hôm Thứ Tư, nhóm nghiên cứu của ông Robinson thấy tỉ lệ người 30 tới 54 tuổi bị đột quỵ từ 33.9 ca trong 100,000 người vào năm 1993 tới 1994 tăng lên 62.2 ca trong 100,000 người vào năm 2020.
Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy số người sống sót sau khi bị đột quỵ tăng nhẹ. Đây là dấu hiệu có thể thêm nhiều người trưởng thành còn trẻ tuổi phải sống với hậu quả lâu dài của đột quỵ.
“Đột quỵ có thể gây tàn tật, khiến người ta khó làm tất cả những việc trong sinh hoạt hàng ngày hơn,” như làm việc hoặc nuôi con, theo ông Robinson, giáo sư thần kinh học lâm sàng và y học phục hồi của Trường Y Khoa thuộc đại học University of Cincinnati.
“Biết rằng chuyện này có thể xảy ra – đột quỵ không chỉ xảy ra cho người già mà có thể cho người trẻ, và có cách đề phòng chuyện này nếu chúng ta cố gắng hết sức – là kết quả quan trọng của cuộc nghiên cứu,” ông Robinson cho hay.
Nhóm nghiên cứu phân tích số người 20 tới 54 tuổi ở vùng đô thị Cincinnati, Ohio và vùng Bắc Kentucky. Từ năm 1993 tới 2020, có 2,076 ca đột quỵ lần đầu trong những người đó, bao gồm 738 ca là người da đen (35.6%) và 1,030 ca là phụ nữ (49.6%).
Đột quỵ do thiếu máu não (ischemic stroke) – loại đột quỵ phổ biến nhất – là nguyên nhân chủ yếu làm tỉ lệ đột quỵ trong nhóm tuổi này tăng, theo cuộc nghiên cứu.
Nhóm nghiên cứu lưu ý có nhiều yếu tố dẫn tới đột quỵ, như bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, nghiện chất kích thích, ít vận động.
Để phòng ngừa, Bác Sĩ Robinson nêu ra “Essential 8” của Hiệp Hội Tim Mỹ, danh sách những việc nên làm để giảm rủi ro bị đột quỵ, như ăn uống lành mạnh, năng động, không hút thuốc, ngủ tốt và kiểm soát yếu tố như cân nặng, cholesterol, huyết áp, đường huyết. Ông khuyên người trong nhóm tuổi này có bác sĩ gia đình cố định để theo dõi những chỉ số này.
“Phải bắt đầu nghĩ tới sức khỏe tim mạch lúc còn trẻ,” ông Robinson cho hay, “vì chúng ta có thể có cơ hội tốt nhất can thiệp và giảm hậu quả xấu nếu phát giác sớm.” (Th.Long) [dt]










