Tuesday, April 23, 2024

Tiểu bang Texas có ca nhiễm virus COVID-19 đầu tiên

SAN ANTONIO, Texas (NV) – Một người trở về từ Vũ Hán và được biệt lập tại căn cứ không quân San Antonio-Lackland đã được xác nhận là nhiễm virus COVID-19, theo Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), hôm Thứ Năm, 13 Tháng Hai.

Cá nhân này hiện được điều trị riêng trong bệnh viện địa phương và trong tình trạng sức khỏe ổn định, theo CDC.

Giới chức y tế không tiết lộ danh tánh người này để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, theo bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle.

“Tất cả những người từng sống hoặc ghé qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đều được coi là rủi ro lây nhiễm cao và đều phải qua tình trạng biệt lập 14 ngày khi về lại Hoa Kỳ,” theo CDC trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

“Đây là người đầu tiên được biệt lập tại căn cứ JBSA-Lackland, có dấu hiệu nhiễm và được thử nghiệm dương tính với virus COVID-19,” theo bản thông cáo của CDC.

Bệnh nhân này, người đến Trung Quốc một mình, bắt đầu sốt nóng sáng hôm Thứ Ba và được đưa vào bệnh viện địa phương. Sau đó các mẫu xét nghiệm được gửi tới CDC.

Tiến sĩ Jennifer McQuiston, giới chức cao cấp của CDC cho biết căn cứ Lackland Air For Base ở San Antonio đang chuẩn bị cách ly tới 250 người có thể vào Thứ Sáu tuần này. (Hình: AP/Eric Gay)

Giới hữu trách nhận được kết quả thử nghiệm dương tính vào chiều tối ngày Thứ Tư, theo Đại Tá Jennifer McQuiston tại CDC.

Giới hữu trách hiện đang điều tra xem bệnh nhân đến những nơi nào và tiếp xúc với ai khi được biệt lập ở Lackland. Tuy vậy, theo giới chức chuyên môn thì mức độ nguy hiểm cho cộng đồng hiện vẫn coi là thấp.

Một giới chức cho hay trong cuộc  họp báo tại thành phố San Antonio vào sáng Thứ Năm rằng việc đưa các công dân Hoa Kỳ từ Trung Quốc về nước có thể đã cứu mạng họ. Một giới chức y tế khác nhấn mạnh là phải có sự thương cảm dành cho những người đang trong cảnh ngộ khó khăn này.

“Chúng ta đều là người Mỹ,” theo lời Đại Tá McQuiston. “Chúng ta đưa dân của mình về nước và sẽ lo lắng cho họ.”

Đây là trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở Texas. Hiện có 15 trường hợp lây nhiễm trên toàn Hoa Kỳ.

CDC nói rằng nhiều phần sẽ có thêm các trường hợp nhiễm virus COVID-19 khác trong những ngày sắp tới, kể cả trong số những người từ Vũ Hán trở về.

Giới hữu trách nói người bị biệt lập ở Lackland cũng có thái độ nghi ngờ nhau, nhưng nói chung là có tinh thần tốt và chờ đợi ngày chấm dứt tình trạng biệt lập.

Có 91 người được đưa từ Vũ Hán về Lackland hôm Thứ Sáu tuần qua. Có tới 1/3 trong số này là trẻ ở tuổi 15 trở xuống. Tất cả người lớn đều dưới 70 tuổi.

Tại Bexar County, nơi có thành phố San Antonio, cũng có một số người khác đang tự biệt lập trong nhà họ sau khi từ Trung Quốc trở về, theo giới chức y tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT