WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức tình báo hàng dầu của Mỹ hôm Thứ Ba, 8 Tháng Ba, cho biết Nga đã đánh giá thấp sức kháng cự của Ukraine trước khi tiến hành cuộc xâm lăng có khả năng gây ra thương vong cho nhiều ngàn lính Nga, theo hãng thông tấn AP.
Lời bình luận trên được xem như đánh giá đầu tiên về cuộc chiến kéo dài hai tuần giữa Nga và Ukraine từ giới chức tình báo cao cấp của Mỹ trong phiên điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, qua đó cung cấp những góc nhìn của giới tình báo về động cơ và cách suy nghĩ của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine.

Các viên chức này nêu rõ rằng cuộc tấn công của Nga đã bị chậm lại do sự kháng cự bất ngờ của lực lượng phòng thủ Ukraine và hiện không chắc liệu ông Putin có tiến hành chiến lược “tối đa hóa lực lượng” để cố gắng xâm chiếm toàn bộ Ukraine, hay phải chấp nhận một cuộc dàn xếp để ngừng chiến.
Dù thế nào đi nữa, giới chức tình báo tin rằng ông Putin vẫn quyết tâm thúc đẩy cuộc xâm lược bất chấp số thương vong gia tăng, cùng các lệnh trừng phạt khắc nghiệt khắp toàn cầu, và nỗ lực của các nước phương Tây nhằm cô lập Điện Kremlin, bao gồm cả lệnh cấm của Mỹ đối với việc nhập cảng dầu của Nga.
Các viên chức Mỹ điều trần hôm Thứ Ba lưu ý rằng cuộc xâm lược phần lớn diễn ra như họ dự báo, trái ngược với những đánh giá lạc quan thái quá của ông Putin về tốc độ mà ông có thể đánh chiếm Ukraine.
Chẳng hạn như ông Putin từng kỳ vọng sẽ chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine trong vòng hai ngày đầu xâm lăng nhưng ông vẫn chưa thể bao vây hoàn toàn thành phố, theo lời ông William Burns, giám đốc CIA.
Trung Tướng Scott Berrier, tư lệnh Tình Báo Quân Đội Mỹ, cho biết số thiệt mạng của quân đội Nga trong cuộc xâm lược tới nay có thể từ 2,000 đến 4,000 người, tuy nhiên ông lưu ý rằng con số trên chưa chính xác.

Mặc dù vậy, các lực lượng của chính quyền Moscow cho đến nay vẫn bao vây các thành phố của Ukraine, cắt nguồn lương thực, nước uống, điện và thuốc men với các cuộc pháo kích liên tục diễn ra khiến những nỗ lực di tản người dân khỏi cảng Mariupol gặp nhiều trở ngại.
Bất chấp tuyên bố của ông Putin về việc đặt lực lượng nguyên tử trong tình trạng báo động cao, bà Avril Haines, giám đốc Tình Báo Quốc Gia, cho biết Mỹ không nhận thấy thay đổi bất thường nào trong lực lượng nguyên tử của Nga. (V.Giang) [qd]


































































