WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Adam Schiff (Dân Chủ-California), đối thủ chính trị lâu năm của Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Tư, 17 Tháng Chín, một lần nữa đề nghị một dự luật bảo vệ nền dân chủ, nhưng lần này kèm theo những cập nhật đáng chú ý nhằm trực tiếp giải quyết các hoạt động tại Tòa Bạch Ốc dưới nhiệm kỳ Trump thứ nhì trong tám tháng qua, theo ABC News.
“Đạo Luật Bảo Vệ Nền Dân Chủ” là chính sách đặc trưng của ông Schiff, giờ đây được mở rộng để xem xét “những hành vi lạm dụng mới của chính quyền,” thượng nghị sĩ cho biết khi được ABC News phỏng vấn. Các hành vi lạm dụng gồm có việc chính quyền Trump nhận một phi cơ thượng hạng từ hoàng gia Qatar dùng làm phi cơ tổng thống Air Force One mới nhưng không chờ Quốc Hội phê chuẩn, cũng như các hoạt động đánh thuế trên toàn cầu.

ABC News độc quyền thu thập những thay đổi trong dự luật mới trước khi công bố được cập nhật từ dự luật được Hạ Viện do đảng Dân Chủ lúc bấy giờ kiểm soát phê chuẩn năm 2021 nhưng sau đó bị Thượng Viện chặn lại.
Các chính sách mới gồm có mở rộng phạm vi thực thi quyền ân xá, các quy định mới liên quan tới bãi bỏ các vụ truy tố hình sự, tăng cường tống đạt trát hầu tòa của Quốc Hội và công nhận quyền lực tài chánh thuộc về các nhà lập pháp, đồng thời bảo vệ người tố giác. Dự luật cũng lập ra chức vụ tổng thanh tra giám sát Văn Phòng Hành Pháp của Tổng Thống.
Dự luật năm 2021 do ông Schiff đề nghị lặp lại những thay đổi từng được thực hiện sau thời Tổng Thống Richard Nixon, vào thời điểm đó Quốc Hội phê chuẩn hàng loạt cải cách ngăn tình trạng lạm quyền sau bê bối Watergate.
Ông Schiff cho biết “mục tiêu trọng tâm” của dự luật là Quốc Hội phê chuẩn hàng loạt cải cách toàn diện nhằm “ngăn không cho Hoa Kỳ phải chịu đựng một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu trong tương lai,” kể cả khi đó là một kẻ từ chính đảng Dân Chủ.
Tòa Bạch Ốc cho biết ông Schiff là “kẻ ăn ngang nói ngược” khi được yêu cầu bình luận về dự luật cập nhật.
Là một thành viên cố cựu tại Hạ Viện Hoa Kỳ, ông Schiff nay là một trong những người chỉ trích tổng thống kịch liệt nhất tại Quốc Hội khi ông là một trong những người dẫn dắt phiên luận tội đầu tiên chống lại ông Trump vào năm 2020 và là một tiếng nói có trọng lượng trong ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.
Sau khi ông Trump kêu gọi truy tố thượng nghị sĩ và các thành viên khác thuộc ủy ban điều tra vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng vào năm ngoái, tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden phải ban hành lệnh ân xá trước cho ông Schiff.
Việc ân xá trước là điều mà ông Schiff cho biết ông không muốn, và cho tới bây giờ vẫn không muốn có, bất chấp những lời đe dọa mới và thậm chí không ngừng gia tăng nhắm vào ông trong những tháng gần đây.
Trong chính quyền Trump thứ nhì, Thượng Nghị Sĩ Schiff càng biến thành mục tiêu quan trọng hơn. Suốt mùa Hè vừa qua, ông Trump nhiều lần tố cáo đảng Dân Chủ dính líu tới “hành vi Gian Lận Thế Chấp tiềm ẩn trong thời gian dài,” ông Schiff kiên quyết chối bỏ các lời buộc tội này.
Vào Tháng Bảy, Bộ Tư Pháp khởi sự điều tra nhắm vào các hành vi gian lận liên can tới ông Schiff. Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) cũng liên tục lời qua tiếng lại với ông Schiff về những lời chỉ trích ông từng nhắm vào ông Trump.
Đáng chú ý, một số thay đổi khác trong dự luật được đề ra nhằm đáp trả hàng loạt các hành động khác do chính quyền Trump đề ra từ lúc quay lại Tòa Bạch Ốc vào Tháng Giêng.
Nếu được phê chuẩn, dự luật sẽ sửa đổi Đạo Luật Tình Trạng Khẩn Cấp Quốc Gia nhằm hạn chế tổng thống trong việc thực thi các quyền hạn khẩn cấp theo luật định vô thời hạn mà không cần Quốc Hội xem xét hoặc phê chuẩn. Dự luật cũ từng loại trừ một số trường hợp khẩn cấp quốc gia theo Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA). Những trường hợp loại trừ đó đã được bãi bỏ.
Việc đề nghị dự luật cũng không phải là lần đầu tiên ông Schiff thách thức ông Trump trong nhiệm kỳ thứ nhì. Ông Schiff là một trong những tiếng nói hàng đầu phản đối việc tiến cử ông Ed Martin, đồng minh của ông Trump, làm Biện Lý Hoa Kỳ tại Washington, DC.
Hôm Thứ Ba, ông Schiff công khai đấu khẩu với ông Kash Patel, giám đốc FBI, tại phiên điều trần do Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện tổ chức liên quan tới các vấn đề xung quanh việc ông Patel giải quyết hồ sơ Epstein, cùng nhiều vấn đề khác. (TTHN) [qd]

















































































