Monday, May 6, 2024

TNS Janet Nguyễn đệ trình dự luật bảo vệ mèo hoang

ORANGE, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Janet Nguyễn hôm Thứ Hai, 22 Tháng Tư trình bày hai dự luật cấp tiểu bang mà bà cho là cần thiết để giải quyết vấn đề quản lý và sự minh bạch của các cơ sở động vật trú ẩn cũng như an sinh của động vật tại đó, theo tờ Orange County Register.

Một trong những dự luật sẽ yêu cầu các cơ sở công dành cho động vật trú ẩn hoạt động tại các quận có dân số nhiều hơn 400,000 phải công bố trên trang mạng điện toán hàng tháng về số lần tiếp nhận trú ẩn và số lượng động vật được nhận nuôi, các trường hợp tử vong thường lệ và an tử để cải thiện sự minh bạch trước công chúng.

Dự luật cũng sẽ đưa ra một ngoại lệ với luật tiểu bang quy định rằng việc bỏ rơi động vật mặc cho các cơ sở trú ẩn thực hiện các chương trình Bẫy, Thiến và Thả để kiểm soát mèo hoang là phạm tội.

Hai con mèo (Hình minh họa: Sami Aksu/Pexels)

Dự luật thứ hai do Janet Nguyễn trình bày sẽ hướng dẫn bác sĩ thú y áp dụng các chú giải trên biểu đồ y tế động vật trong các trường hợp như kiểm soát cơn đau, giảm chấn thương và hướng dẫn điều trị.

Mặc dù không nhắc tới trong dự luật, nhưng Janet Nguyễn công khai chỉ trích Cơ Sở Chăm Sóc Động Vật Quận Orange (OC Animal Care) trong một bài xã luận trên tờ Orange County Register là một “thảm họa” cần được cải tổ ngay tức khắc. Bà cũng từng giải quyết vấn đề này trong những nỗ lực vận động tranh cử gần đây.

Janet Nguyễn đang đối đầu với Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Cypress, Francis Marquez, vào Tháng Mười Một để giành ghế Địa Hạt 1 trong Hội Đồng Giám Sát Quận Orange. Trong chiến dịch tranh cử, Janet Nguyễn cho biết việc cải thiện các lỗ hổng mà bà phát giác tại OC Animal Care OCAC nằm trong danh sách ưu tiên của bà.

Những người ủng hộ động vật trong những năm gần đây thách thức một số chính sách của cơ sở trú ẩn động vật, gồm có các hạn chế không cho du khách viếng thăm chuồng nuôi nhốt động vật mà không hẹn trước (gần đây được nới lỏng) và các chiến lược giải quyết vấn đề về hành vi của mèo hoang và động vật.

Giám Đốc OCAC Monica Schmidt từng nói rằng việc minh bạch về các chương trình Bẫy, Thiến và Thả ở cấp tiểu bang sẽ có ích. Quận Orange là một trong số những nơi trú ẩn ngừng các chương trình TNR (Trap Neuter Return – Bẫy Thiến Thả) trong quá khứ, trong đó đưa mèo hoang đi thiến hoặc hoạn rồi chích ngừa trước khi thả, do lo ngại hành động này có thể bị cho là bỏ rơi và làm cơ quan này có nguy cơ bị kiện.

Các nhà phê bình nói rằng các dự luật không hoàn chỉnh. Sharon Logan, một người ủng hộ động vật, từ lâu chỉ trích các hoạt động của OCAC, cho biết trong một bức điện thư rằng khía cạnh TNR quá rộng và có thể dẫn tới việc các nơi trú ẩn bẫy, thiến và thả hết những con mèo, không chỉ là mèo hoang.

Logan muốn các cơ sở trú ẩn phải được yêu cầu triệt sản mèo, đánh giá xem mèo có đủ khỏe mạnh để tồn tại ngoài thiên nhiên hay không và chỉ thả mèo sau một khoảng thời gian theo pháp luật quy định. Logan nói sau khi triệt sản chỉ nên thả mèo vào một khu vực được quản lý hoặc chỗ có sẵn thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn.

Jill Tucker, Tổng Giám Đốc Hiệp Hội An Sinh Động Vật California, hoàn toàn ủng hộ tạo ra sự minh bạch pháp lý cho các cơ sở trú ẩn áp dụng chương trình TNR.

Hai dự luật được Thượng Nghị Sĩ Josh Newman (Dân Chủ-Fullerton) và các vị Dân Biểu Diane Dixon (Cộng Hòa-Newport Beach), Laurie Davies (Cộng Hòa-Laguna Niguel), Heath Flora (Cộng Hòa-Ripon), Kate Sanchez (Cộng Hòa-Rancho Santa Margarita) và Sharon Quirk-Silva (Dân Chủ-Fullerton) cùng đệ trình.

Hai dự luật được Ủy Ban Kinh Doanh, Nghề Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế Thượng Viện thông qua vào Thứ Hai; họ sẽ phải vượt qua các phiên điều trần khác của ủy ban trước khi đi tới cơ quan lập pháp. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT