Thursday, April 18, 2024

TNS Mitt Romney xuống đường biểu tình ‘Black Lives Matter’ gần Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, D.C. —Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney, Cộng Hòa-Utah, tham gia cuộc biểu tình phản đối sự bạo hành của cảnh sát trong cái chết của ông George Floyd vào ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu.

Ông Romney, cựu ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa năm 2012, cùng tuần hành với một nhóm tín hữu Ky Tô Giáo có khoảng hơn 1,000 người tiến về Tòa Bạch Ốc, theo đài NBC News.

Được hỏi tại sao quan trọng đối với ông khi có mặt tại cuộc biểu tình này, vị thượng nghị sĩ trả lời, “Chúng ta cần một tiếng nói chống lại sự kỳ thị chủng tộc, chúng ta cần thêm nhiều tiếng nói nữa chống lại sự kỳ thị và chống lại sự tàn bạo.”

Ông nhấn mạnh, “Chúng ta cùng đứng lên và nói ‘Mạng người da đen cũng có giá trị.’”

Cố Thống Đốc George Romney, Michigan, tuần hành trong phong trào đấu tranh dân quyền thời 1960. (Hình trang Twitter của TNS Mitt Romney)

Trong những ngày qua, vị thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Utah thường gửi ra tin nhắn nói về cái chết của ông Floyd, và đưa ra hình ảnh người cha của ông là cố Thống Đốc George Romney, Michigan, từng tuần hành trong công cuộc đấu tranh dân quyền với người da đen hồi cuối thập niên 1960.

“Không bất kỳ một người Mỹ nào phải sợ bị trả thù và bức hại từ những người đã thề bảo vệ chúng ta,” ông Romney gửi ra tin nhắn trên vào tuần trước và sau đó ông gửi ra thêm, “Cái chết của George Floyd không phải là vô ích: Sự chấn động sốc và phẫn nộ của chúng ta phải trở thành một quyết tâm đồng lòng dập tắt mãi mãi sự phân biệt chủng tộc như thế này.”

Càng lúc càng nhiều vị dân cử Cộng Hòa và cựu tướng lãnh lên tiếng ủng hộ và biểu lộ không đồng ý cách Tổng Thống Donald Trump đối nghịch với những người biểu tình chống lại sự kỳ thị và bạo hành của cảnh sát.

Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney đi cùng đoàn biểu tình. (Hình chụp màn ảnh đài NBC News)

Kể từ khi cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis đưa ra chỉ trích công khai Tổng Thống Trump là một mối đe dọa nền dân chủ nước Mỹ khi luôn chia rẽ, tạo sự mâu thuẫn cho các khối cử tri của đất nước và sử dụng bạo lực quá mức với một cuộc biểu tình ôn hòa chỉ để chụp hình, thì những ngày qua, nhiều cựu tướng lãnh công khai tỏ ý ủng hộ quan điểm của cựu Bộ Trưởng Mattis.

Sau đó, tướng John Kelly, cựu bộ trưởng Bộ Nội An và cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, cũng bày tỏ bất đồng việc giải tán những người biểu tình bằng hơi cay và sức mạnh quân sự chỉ để tổng thống chụp hình,  đồng thời cảnh báo việc sử dụng quân đội đối phó các cuộc biểu tình: “Trừ trường hợp vô cùng khẩn thiết mới điều động quân đội để đối phó biểu tình, vốn là một quyền dân sự, và chúng ta nên vô cùng cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đưa lực lượng quân sự nào.”

Mới đây nhất, Chủ Nhật, hôm nay, cựu Đại Tướng Colin Powell, cựu ngoại trưởng Mỹ và cũng từng là Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, , mạnh mẽ chỉ trích Tổng Thống Trump về cách ông đối phó với các cuộc biểu tình và nhận định, “Tổng Thống Trump đang “xa rời” bản Hiến Pháp Mỹ.”

Sau đó, cựu Đại Tướng Powell quyết định, “Tôi không thể nào ủng hộ Tổng Thống Trump lần này,” ông còn đi xa hơn khi tuyên bố, “Tôi sẽ bầu cho ông Biden.” (MPL) [kn]

 

MỚI CẬP NHẬT