Tuesday, May 7, 2024

Tòa bác yêu cầu loại dẫn chứng bạo lực vụ bạo loạn Quốc Hội khỏi cáo trạng của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang bác yêu cầu của cựu Tổng Thống Donald Trump về việc loại dẫn chứng bạo lực của cuộc bạo loạn diễn ra tại Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, khỏi bản cáo trạng vụ can thiệp bầu cử liên bang của ông khi xét xử trong hơn ba tháng nữa, theo đài NBC News.

Cựu Tổng Thống Trump tìm cách loại bỏ một số dẫn chứng nhất định trong bản cáo trạng, sợ rằng sẽ kích động bồi thẩm đoàn và tạo ra thành kiến bất lợi cho ông, mặc dù ông không bị buộc bất kỳ tội bạo lực nào.

Cảnh người bạo loạn tấn công vào Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Brent Stirton/Getty Images)

Nhưng trong một lệnh tòa ban hành hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một, Chánh Án Tanya Chutkan viết rằng không có nguy cơ bản cáo trạng tạo ra sự thiên vị với các bồi thẩm viên vì họ sẽ không nhận được bản sao của bản cáo trạng thực để tham khảo trong quá trình nghị án. 

Bà Chutkan nói thêm, quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ có thể loại bỏ bất kỳ bồi thẩm viên tiềm năng nào đã đọc bản cáo trạng và đã tiếp xúc với các dẫn chứng đến bạo lực.

“Bất kể các cáo buộc đang được đề cập có liên quan hay không, bị cáo vẫn chưa thỏa mãn trong việc chứng minh rõ ràng rằng các dẫn chứng có tính chất định kiến,” Chánh Án Chutkan viết và lập luận bản kiến nghị của ông Trump đưa ra “nhiều cáo buộc mang tính kích động và không được hỗ trợ” và “chỉ dành một đoạn duy nhất cho yêu cầu thành kiến.”

Ngoài ra trong đó cựu tổng thống tuyên bố bồi thẩm đoàn đã “tiếp xúc với bản cáo trạng cũng như các cáo buộc mang tính kích động và thành kiến, thông qua các phương tiện truyền thông đưa tin liên quan đến vụ án,” nhưng kiến nghị của Trump “không đưa ra được dù chỉ một ví dụ về bằng chứng đó.”

Nhóm pháp lý của ông Trump lập luận: “Bởi vì chính phủ chưa buộc tội Tổng Thống Trump chịu trách nhiệm về các hành động tại tòa nhà Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021, nên các cáo buộc liên quan đến những hành động này là không liên quan và mang tính định kiến và mang tính kích động.”

Trong hồ sơ bổ sung, nhóm của ông Trump lập luận rằng “không có một chút bằng chứng nào cho thấy cựu tổng thống đã kêu gọi bất kỳ bạo lực nào hoặc yêu cầu bất kỳ ai vào Quốc Hội một cách bất hợp pháp.”

Cho đến nay, có hơn 1,200 người bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn vào Quốc Hội và các thám tử trực tuyến tình nguyện hỗ trợ các vụ án chống lại hàng trăm kẻ bạo loạn cho biết còn có khoảng 1,000 người tham gia khác đã được xác định nhưng chưa bị bắt.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng Thống Trump dự kiến bắt đầu vào ngày 4 Tháng Ba, 2024. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT