Thursday, April 18, 2024

Tòa Bạch Ốc: John Kelly ‘không đủ khả năng hiểu tài năng xuất chúng của tổng thống vĩ đại’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Sau khi cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông John Kelly, tiết lộ rằng trước khi rời nơi này hồi năm ngoái, ông đã khuyến cáo Tổng Thống Donald Trump chớ tìm người chỉ biết “vâng dạ,” không dám nói ra sự thật, vì điều này sẽ khiến ông Trump bị luận tội, Tổng Thống Trump và Tòa Bạch Ốc nhanh chóng có phản ứng.

Ông Kelly, một cựu tướng Thủy Quân Lục Chiến bốn sao nghỉ hưu, đã đưa ra các phát biểu nói trên trong cuộc phỏng vấn tại một cuộc họp chính trị, có tên Sea Islannd Summit, do tờ báo Washington Examiner tổ chức cuối tuần này.

Bản tin của CNN hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, nói rằng ông Kelly có lời nhận định là nếu ông còn tiếp tục giữ chức vụ chánh văn phòng thì ông Trump đã không bị ở trong tình trạng điều tra luận tội, ám chỉ rằng các cố vấn tại Tòa Bạch Ốc đã có thể ngăn ngừa điều này.

Phát biểu của ông Kelly đưa ra sau khi người hiện là quyền chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney, hồi đầu tháng này xác nhận, rồi sau đó phủ nhận, rằng Tổng Thống Donald Trump giữ lại số viện trợ quân sự trị giá khoảng $400 triệu cho Ukraine để áp lực quốc gia này điều tra phía đảng Dân Chủ.

Hôm Thứ Bảy, trong bản thông cáo gửi tới CNN về cuộc phỏng vấn của ông Kelly với tờ The Washington Examiner, Tổng Thống Donald Trump nói rằng: “John Kelly không bao giờ nói điều đó, ông ta không bao giờ nói như vậy. Nếu ông ta nói như vậy tôi đã đuổi ông ta ra khỏi văn phòng. Ông này chỉ muốn được quay trở lại làm việc như những người khác.”

Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc, bà Stephanie Grisham, nói thêm rằng: “Tôi từng làm việc chung với John Kelly, và ông ta hoàn toàn không đủ khả năng để hiểu tài năng xuất chúng của vị tổng thống vĩ đại của chúng ta.”

Ông Mulvaney chưa thấy trả lời yêu cầu có lời bình luận về việc này của CNN.

Ông Kelly trong cuộc phỏng vấn cũng có hàm ý rằng chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đã có thể tránh khỏi tình trạng hiện nay, theo tờ Examiner.

“Phải có người hướng dẫn và nói với tổng thống rằng ông ta có thẩm quyền hoặc không, nói với tổng thống là chớ làm điều đó,” theo ông Kelly.

Ông Kelly cũng nói là ở Tòa Bạch Ốc hiện nay không có cách tổ chức để đưa các chuyên gia vào cố vấn cho tổng thống, có các cuộc thảo luận với tổng thống, để ông có thể có các quyết định hợp lý. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT