MIAMI, Florida (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Năm, 22 Tháng Mười, ra lệnh Tổng Thống Donald Trump phải tham gia buổi lấy lời khai trước ngày 11 Tháng Mười Hai trong vụ kiện phỉ báng đòi BBC bồi thường $10 tỷ. Chánhán cảnh báo nếu tổng thống không tuân thủ, vụ kiện có thể bị bác bỏ, theo hãng thông tấn AP loan tin.
Chánh án tòa liên bang Enjoliqué Lett đưa ra lệnh này sau khi luật sư của đài BBC của Anh cáo buộc ông Trump cố tình trì hoãn việc khai lời chứng. Hai bên từng đồng ý tổ chức buổi lấy lời khai vào ngày 16 Tháng Mười, nhưng nhóm pháp lý của ông Trump hủy lịch với lý do có “những vấn đề quan trọng cấp quốc gia.” Luật Sư Charles Tobin của BBC nói trước tòa rằng hôm đó ông Trump đang vận động tranh cử tại Georgia.
Luật Sư Charles Tobin cho biết, dù chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc giai đoạn thu thập chứng cứ, “chúng tôi vẫn chưa thể lấy lời khai của nguyên đơn,” theo AP.
“Ông ấy đã chọn tham gia vào các hoạt động chính trị đảng phái và ưu tiên việc đó hơn là dành thời gian để lấy lời khai,” ông Tobin nói. “Những sự chậm trễ đó đã đi ngược lại tinh thần hợp tác trong quá trình thu thập chứng cứ, đồng thời ngăn cản BBC tiếp cận các bằng chứng cần thiết để bảo vệ lập trường của mình một cách vững chắc.”
Chánh Án Lett yêu cầu ông Trump phải ra khai trước ngày 11 Tháng Mười Hai, nếu không có thể bị áp dụng biện pháp chế tài, trừ trường hợp thời hạn thu thập chứng cứ được gia hạn quá ngày 18 Tháng Mười Hai.
Đồng thời, theo AP, phiên điều trần cũng xem xét việc liệu ông Jack Smith, cựu công tố viên đặc biệt, có phải ra khai lời chứng hay không. BBC đã gửi trát yêu cầu ông Smith cung cấp lời khai hồi đầu Tháng Mười, lập luận rằng cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của ông về vụ tấn công Tòa Nhà Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, khiến ông trở thành nhân chứng của sự việc.
Luật sư của ông Trump phản đối, cho rằng ông Smith không trực tiếp tham gia chuẩn bị hay chứng kiến bài diễn văn của ông Trump hôm đó, đồng thời nói lời khai của ông sẽ lặp lại những thông tin đã có trong báo cáo công khai và lời điều trần trước Quốc Hội.
“Ông Smith hoàn toàn không có hiểu biết cá nhân nào liên quan đến các vấn đề trong vụ việc này,” nhóm của Tổng Thống Trump nêu trong văn bản. “Ông ấy không có mặt khi Tổng Thống Trump thực hiện bài phát biểu vào ngày 6 Tháng Giêng, năm 2021, cũng không tham gia vào quá trình soạn thảo bài phát biểu đó. Ông Smith không có bất kỳ hiểu biết cá nhân nào về trạng thái tâm lý của Tổng Thống Trump vào thời điểm bài phát biểu được đưa ra.”
Đài BBC đáp lại rằng ông Smith đã dành nhiều năm thu thập chứng cứ và có thể cung cấp thông tin có giá trị về những sự kiện này.
Tổng Thống Trump nộp đơn kiện BBC hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, cáo buộc đài này phỉ báng ông và vi phạm quy định về hoạt động thương mại công bằng qua bộ phim tài liệu “Trump: A Second Chance.” Chương trình ghép các đoạn khác nhau trong bài diễn văn của ông Trump ngày 6 Tháng Giêng, khiến người xem có thể hiểu rằng ông trực tiếp kêu gọi những người ủng hộ sử dụng bạo lực trước khi họ tràn vào Tòa Nhà Quốc Hội.
Đài BBC thừa nhận cách biên tập có thể tạo ấn tượng sai lệch và đã xin lỗi. Tổng giám đốc cùng lãnh đạo cao cấp phụ trách tin tức của đài sau đó từ chức. Tuy nhiên, BBC phủ nhận đã phỉ báng ông Trump. (KL)