BOSTON, Massachusetts (NV) – Một tòa kháng án liên bang hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Bảy, từ chối cho phép chính quyền Tổng Thống Donald Trump thi hành tại 23 tiểu bang một sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt các quy định bỏ phiếu qua thư trước cuộc bầu cử Tháng Mười Một, cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Quốc Hội, theo Reuters.
Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt Một, trụ sở tại Boston, bác bỏ yêu cầu của chính quyền liên bang muốn đình chỉ một lệnh ngăn chặn mà một số tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo giành được hôm 25 Tháng Sáu.

Trong phán quyết trước đó, một chánh án tòa liên bang cấp dưới kết luận rằng những phần quan trọng trong sắc lệnh của Tổng Thống Trump, đảng Cộng Hòa, vi phạm Hiến Pháp.
Bộ Tư Pháp Mỹ yêu cầu tòa tạm đình chỉ phán quyết của Chánh Án Liên Bang Indira Talwani trong thời gian chính quyền kháng án. Bộ Tư Pháp lập luận rằng các cơ quan chính phủ chưa hoàn tất những hành động và chính sách cần thiết để thi hành chỉ thị của Tổng Thống Trump, vì vậy bất cứ đơn kiện nào chống lại sắc lệnh này đều còn quá sớm.
Tuy nhiên, tòa kháng án bác bỏ lập luận đó với tỷ lệ 2-1.
Các thẩm phán viết rằng sắc lệnh hành pháp đặt ra một loạt thời hạn đang nhanh chóng đến gần, buộc các tiểu bang phải phối hợp với giới chức liên bang và tuân theo những thủ tục bỏ phiếu mới. Trong khi đó, các tiểu bang cũng phải bảo đảm rằng giới chức bầu cử và công chúng hiểu được những quy định liên tục thay đổi sẽ được áp dụng cho các cuộc bầu cử trong Tháng Chín và Tháng Mười Một.
Tòa viết: “Các tiểu bang nguyên đơn trên thực tế không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải phản ứng với sắc lệnh hành pháp ngay từ bây giờ.”
Trước khi Chánh Án Talwani đưa ra phán quyết, một toà liên bang tại Washington, D.C., đã bác bỏ một nỗ lực liên quan của các thành viên đảng Dân Chủ nhằm ngăn chặn sắc lệnh của Tổng Thống Trump dựa trên những lập luận tương tự.
Bộ Tư Pháp cảnh báo rằng nếu không nhận được phán quyết thuận lợi từ Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt Một, chính quyền có thể phải yêu cầu Tối Cao Pháp Viện Mỹ can thiệp.
Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp này hồi Tháng Ba, sau nhiều năm yêu cầu siết chặt các quy định về bỏ phiếu qua thư và tiếp tục đưa ra cáo buộc sai sự thật rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020 là do gian lận bầu cử trên diện rộng.
Theo Hiến Pháp Mỹ, các tiểu bang được giao trách nhiệm điều hành những cuộc bầu cử liên bang.
Các Chánh Án trước đó cũng đã ngăn chặn một sắc lệnh hành pháp khác của Tổng Thống Trump, trong đó yêu cầu cử tri phải cung cấp bằng chứng quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu và hạn chế việc kiểm những lá phiếu gửi qua thư.
Sắc lệnh hồi Tháng Ba chỉ thị Bộ Nội An Mỹ tổng hợp và chuyển đến từng tiểu bang một danh sách những công dân Mỹ được xác nhận đủ điều kiện bỏ phiếu. Danh sách này sẽ được lập từ hồ sơ quốc tịch, nhập quốc tịch và những cơ sở dữ liệu khác của chính phủ liên bang.
Sắc lệnh cũng yêu cầu Bưu Điện Mỹ chỉ chuyển phiếu bầu đến những cử tri có tên trong danh sách bỏ phiếu qua thư đã được từng tiểu bang chấp thuận.
Bưu Điện Mỹ gần đây đã tiến tới việc thi hành chỉ thị này bằng cách đề nghị các quy định mới, yêu cầu các tiểu bang cung cấp tên cử tri và mã vạch gắn với những lá phiếu gửi qua thư.
Sắc lệnh còn chỉ thị Bộ Tư Pháp ưu tiên điều tra và truy tố các giới chức bầu cử cấp tiểu bang và địa phương nếu họ phát hành phiếu bầu liên bang cho những người bị xem là “không đủ điều kiện” bỏ phiếu.
Tuy nhiên, Chánh Án Talwani đứng về phía liên minh gồm 23 tiểu bang và District of Columbia, do California, Massachusetts, Nevada và Washington dẫn đầu.
Bà kết luận tổng thống không có thẩm quyền chỉ thị Bộ Nội An lập danh sách những người đủ điều kiện bỏ phiếu để từng tiểu bang sử dụng. Bà cũng phán quyết Bưu Điện Mỹ không được luật pháp trao quyền ban hành các quy định bắt buộc về bỏ phiếu qua thư.
Chánh Án Talwani, người được Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm, nói Tổng Thống Trump cũng không được dùng sắc lệnh để “đe dọa các giới chức bầu cử địa phương” phải sử dụng những danh sách quốc tịch tất yếu không đầy đủ, nếu không họ có thể đối diện nguy cơ bị truy tố hình sự. (MPL)

















































































































































