Friday, April 26, 2024

Tòa kháng án ra lệnh cho chánh án hủy vụ án Michael Flynn

WASHINGTON, DC (NV) – Một tòa kháng án liên bang Mỹ hôm Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, ra lệnh cho Chánh Án Emmet Sullivan hủy vụ truy tố ông Michael Flynn, cựu cố vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Trump, đưa đến kết cục bất ngờ của một vụ án gây nhiều tranh cãi.

Dù ông Flynn đã hai lần nhận tội là đã nói dối với FBI về các cuộc nói chuyện giữa ông và đại sứ Nga tại Mỹ trước đây là Sergey Kislyak, trong thời gian có sự chuyển tiếp giữa hai tổng thống Barack Obama và Donald Trump, Bộ Tư Pháp Mỹ hồi tháng qua đã hủy đơn truy tố ông Flynn.

Chánh Án Emmet Sullivan khi đó không có phán quyết tức thời mà yêu cầu có cuộc duyệt xét quyết định này.

Nếu không có thêm kháng cáo, phán quyết của tòa kháng án hủy mọi tội danh đối với ông Flynn, sau khi ông yêu cầu được đổi lời khai nhận tội và cho rằng mình vô tội.

Hội Đồng Xét Xử gồm ba thẩm phán tòa kháng án DC nói rằng chánh án trong phiên xử ông Flynn là Sullivan không có đủ lý lẽ để đặt vấn đề liên quan đến quyết định rút lại đơn truy tố của Bộ Tư Pháp trong vụ án này.

Phán quyết cũng nói việc Chánh Án Sullivan yêu cầu một cựu chánh án khác, ông John Gleeson, đứng vai trò trung gian xem xét quyết định của Bộ Tư Pháp là điều không cần thiết.

Thẩm Phán Tòa Kháng Án DC, Neomi Rao, người được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm, đại diện phía đa số viết trong phán quyết rằng “Chánh Án Sullivan không chứng minh được lý do vì sao tòa phải can thiệp vào thẩm quyền truy tố của phía Hành Pháp.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT