Wednesday, April 17, 2024

TT Trump lại đe dọa tăng thuế quan với các bạn hàng của Hoa Kỳ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba 24 Tháng Bảy tuyên bố “Thuế quan là biện pháp tốt nhất!” và đe dọa sẽ tăng thêm thuế quan đối với các bạn hàng của Hoa Kỳ, trong khi chuẩn bị có các cuộc thương thảo với Âu Châu tại Tòa Bạch Ốc.

Tổng Thống Trump gửi tweet ra nói rằng các bạn hàng của Hoa Kỳ “phải thương thảo để có được thỏa thuận công bằng, nếu không sẽ bị mức thuế quan cao. Giản dị chỉ có vậy.”

Ông Trump đang có thái độ cứng rắn trong thương thảo mậu dịch với Trung Quốc, Canada và khối EU,  cũng như tìm cách tái thương thảo các thỏa thuận mậu dịch mà Hoa Kỳ đã ký kết trước đây, vì cho rằng gây hại cho kỹ nghệ sản xuất trong nước và làm mất nhiều việc làm.

Biện pháp tăng thuế quan nhắm vào hàng nhập cảng của Tổng Thống Trump là điều ông thích thi hành hơn cả, nhưng khiến các quốc gia bạn hàng của Hoa Kỳ có hành động trả đũa, tạo thêm nguy hiểm cho nền kinh tế.

Tổng Thống Trump nay cũng phải tính đến việc đưa ra chương trình trợ giúp nông gia trị giá $12 tỉ sau khi  họ bị mất thị trường ở Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới vì phản ứng trả đũa.

Ông Trump sẽ gặp chủ tịch Ủy Ban Âu Châu (EC), ông Jean-Claude Juncker, hôm Thứ Tư tuần này. Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu đang có sự bất đồng ý kiến trầm trọng về quyết định tăng thuế nhập cảng đối với sản phẩm thép và nhôm từ Âu Châu. Sự tranh chấp này nay có thể lan sang tới lãnh vực sản xuất xe hơi. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT