BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm xác nhận chính sách “một Trung Quốc” có từ lâu nay của chính phủ Mỹ trong cuộc điện đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, làm giảm sự lo ngại là có sự thay đổi lớn lao trong mối quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh.
Toà Bạch Ốc và đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc nói rằng hai người có cuộc nói chuyện lâu bằng điện thoại vào tối ngày Thứ Năm.
Hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề và ông Trump đồng ý “theo yêu cầu của Chủ Tịch Tập Cận Bình” là tôn trọng chính sách “một Trung Quốc” theo đó đòi hỏi Washington chỉ có mối quan hệ không chính thức với Đài Loan, theo nguồn tin từ Toà Bạch Ốc.
Đài CCTV tường thuật rằng ông Tập Cận Bình hoan nghênh sự khẳng định của ông Trump và nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để cải thiện mối bang giao và đem lại “thêm các kết quả có lợi cho cả hai dân tộc và cho người dân trong mỗi quốc gia.”
Toà Bạch Ốc miêu tả cuộc điện đàm là “vô cùng thân thiện” và nói rằng hai nhà lãnh đạo mời nhau đến thăm quốc gia của họ và trông đợi sẽ có thêm các cuộc thảo luận trong tương lai.
Trong cuộc họp báo sáng Thứ Sáu, ông Lục Kháng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói Bắc Kinh trân trọng sự ủng hộ của Tổng Thống Trump đối với chính sách “một Trung Quốc,” và cũng xác nhận cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.
Sau khi thắng cử, Tổng Thống Trump từng thách thức chính sách “một Trung Quốc” khi nói rằng “Hoa Kỳ không bắt buộc phải tôn trọng chính sách này” và “chính sách này có thể được thương thuyết lại.”
Ngoài ra, ông còn làm cho Bắc Kinh nổi giận, khi điện đàm với Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan, bị Trung Quốc coi là tỉnh ly khai và Bắc Kinh có thể dùng vũ lực để chiếm lại, nếu cần.
Tổng Thống Trump cũng từng dùng Twitter chỉ trích Trung Quốc dùng chính sách tiền tệ không công bằng trong giao thương với Mỹ, và cũng chỉ trích chính sách bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Trong khi vận động tranh cử, ông Trump tố cáo rằng: ‘Trung Quốc ‘hãm hiếp’ Mỹ với chính sách thương mại, và Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho ‘vụ ăn cắp lớn nhất trong lịch sử thế giới.’”
Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập diễn ra trong lúc Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ báo cáo rằng một phi cơ Trung Quốc và một phi cơ tuần thám của Hải Quân Mỹ có cuộc đối đầu “không an toàn” trên vùng trời Biển Đông tuần này.
Thượng viện chuẩn thuận ông Tom Price vào chức Bộ Trưởng Y Tế
Phát ngôn viên Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương, ông Robert Shuford, hôm Thứ Sáu cho hay vụ gặp gỡ trên không xảy ra giữa một phi cơ cảnh báo sớm loại KJ-200 của Trung Quốc và một phi cơ tuần thám loại P-3C của Hải Quân Mỹ hôm Thứ Tư trong không phận quốc tế. Ông không cho biết rõ tại sao bị coi là “không an toàn.”
Phát ngôn viên Shuford cũng cho hay chiếc phi cơ Mỹ đang trong phi vụ tuần tiễu thường lệ và hoạt động đúng theo quy luật quốc tế.
Trung Quốc thường xuyên phản đối về các chuyến bay tuần thám của Mỹ gần đảo Hải Nam, nơi có đặt nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Trung Quốc.
Một vụ đụng nhau trên không giữa chiếc phi cơ tuần thám loại EP-3 của Hải Quân Mỹ và một chiến đấu cơ Trung Quốc hồi Tháng Tư, 2001 khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng, chiếc phi cơ Mỹ phải đáp khẩn cấp xuống đảo Hải Nam và bị cầm giữ 10 ngày nơi đây. (V.Giang, Đ.D.)










































































































