WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 2 Tháng Tư, ký sắc lệnh áp thuế quan 100% lên thuốc gốc (brand-name drug) sản xuất ở ngoại quốc giữa lúc chính quyền ông gia tăng ép hãng dược sản xuất thuốc ở Mỹ, theo USA Today.
Năm ngoái, Tổng Thống Trump đe dọa áp mức thuế này, nhưng từ đó tới nay, ông thương lượng với hãng dược để hạ giá thuốc và sản xuất thuốc ở Mỹ.

Nhiều công ty đồng ý với những thỏa thuận như vậy. Hãng dược nào cam kết dời sản xuất tới Mỹ chỉ bị đánh thuế 20% trong lúc dời, và sẽ không bị đánh thuế nếu cũng chấp nhận hạ giá thuốc tới mức gọi là “tối huệ quốc,” tức là mức mà họ tính cho quốc gia khác, theo giới chức cấp cao Tòa Bạch Ốc.
Mỹ sẽ áp thuế quan 100% đối với hãng dược lớn sau 120 ngày nữa và hãng dược nhỏ sau 180 ngày, nếu vẫn chưa sản xuất ở Mỹ từ nay tới hết nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Trump, giới chức này cho hay.
Liên Âu, Nhật, Nam Hàn, Thụy Sĩ và Anh sẽ được miễn mức thuế này do những thỏa thuận thương mại hiện tại với Mỹ.
Mức thuế này sẽ bảo đảm Mỹ không lệ thuộc quốc gia khác về những loại thuốc có thể cứu sinh mạng, theo giới chức nêu trên.
“Mỹ lệ thuộc nặng nề vào nhập cảng, đe dọa làm Mỹ khó lấy được những loại thuốc có thể cứu sinh mạng trong trường hợp hệ thống cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do tình trạng hỗn loạn địa chính trị hoặc kinh tế,” ông Trump tuyên bố trong sắc lệnh hôm Thứ Năm, lưu ý khoảng 53% thuốc có bằng sáng chế bán ở Mỹ được sản xuất ở ngoại quốc.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo tăng thuế quan sẽ làm giá thuốc tăng.
Hiện tại, gần 90% thuốc kê toa ở Mỹ là thuốc “generic” (thuốc sao chép). Thuế quan 100% được áp cho thuốc gốc vẫn còn được bảo vệ bản quyền, không áp cho thuốc “generic.”
Trong sắc lệnh này, Tổng Thống Trump dùng thẩm quyền đánh thuế quan khác, không phải thẩm quyền đánh thuế quan khẩn cấp như năm ngoái. (Th.Long) [dt]

















































































