Trump đàn áp di dân không giấy tờ và dân lao động hợp pháp nặng tay hơn

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang thực hiện một chiến dịch gây áp lực toàn diện chống lại dân nhập cư không có giấy tờ, cũng như rắp tâm thu hồi tình trạng pháp lý hợp pháp của hàng trăm ngàn người, NBC đưa tin.

Các biện pháp này có thể làm cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người ngày càng trắc trở hơn khi Tổng Thống Trump đan tâm thực hiện chiến dịch thanh trừng dân nhập cư mà ông từng cam kết trong thời gian vận động tranh cử.

Thậm chí Trump còn đàn áp người nhập cư nặng tay hơn những gì ông từng thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, kể cả chia cắt trẻ em và cha mẹ tại khu vực biên giới, xây cất bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico và rồi hạn chế nhập cư hợp pháp bằng cách giảm số lượng thị thực và bớt đón nhận dân tỵ nạn.

Di dân bị trục xuất lên máy bay do ICE thuê tại phi trường quốc tế King County International Airport ngày 15 Tháng Tư, 2025 ở Seattle, Washington. (Hình: David Ryder/Getty Images)

Lần này, ngoài các đợt truy quét và bắt giữ dân nhập cư, chính quyền Trump còn gây khó dễ họ bằng cách áp dụng các biện pháp do chính phủ đề ra để gây tác động lên cuộc sống thường nhật của dân nhập cư.

Chính quyền Trump đe dọa truy tố hình sự thành phần nhập cư không có tư cách hợp pháp và không khai báo với chính phủ. Chính quyền cũng cho Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE quyền thâm nhập thông tin của người đóng thuế vốn được bảo mật trong quá khứ nhằm xác định vị trí của dân nhập cư và hủy bỏ số An Sinh Xã Hội của hàng ngàn di dân bằng cách phân loại “dân nhập cư bất hợp pháp” vào danh sách là đã qua đời.

Chính quyền Trump cũng bãi bỏ lệnh ân xá mà chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden ban hành cho một số nhóm di dân. Một thẩm phán liên bang tạm thời ngăn chặn lệnh thu hồi.

Các hành động này đều nằm trong kế hoạch của chính quyền Trump nhằm tống khứ càng nhiều di dân khỏi Hoa Kỳ càng tốt, thay vì áp dụng các quy trình trục xuất rườm rà hơn.

Trump thực hiện loạt hành động di trú dựa trên chiến lược “vắt kiệt sức bằng sức mạnh thực thi công lực” từng được thử nghiệm năm 2010 trong các luật định chống nhập cư tại tiểu bang, đây vốn là một chiến lược do Kris Kobach kêu gọi áp dụng, viên chức này từng là tổng chưởng lý Kansas và ủng hộ các biện pháp bảo thủ.

Dữ liệu do NBC News thu thập cho thấy chiến dịch trục xuất dưới thời Trump đang chậm hơn một chút so với thời cựu Tổng Thống Biden vào cùng thời điểm năm ngoái, mặc dù Trump từng tuyên bố trục xuất hàng loạt là một trong những ưu tiên chính từ lúc nhậm chức.

Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem gần đây nêu rõ mức độ trục xuất được chính quyền Trump nhắm tới. Trong một phiên họp Nội Các cách nay không lâu, bà cho biết, “Chúng ta cần phải trục xuất 20, 21 triệu người.” Đảng Cộng Hòa và phe bảo thủ cho biết từ lâu rằng 20 triệu người là số lượng di dân không có giấy tờ đang cư trú tại Hoa Kỳ, mặc dù các phân tích lâu năm ước chừng con số này dao động từ 11 triệu tới 12 triệu người.

“Hơn 77 triệu người đã tuyên cáo một sứ mệnh hệ trọng trong Ngày Bầu Cử vào Tháng Mười Một là bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, trục xuất hàng loạt di dân bất hợp pháp phạm tội và thực thi luật nhập cư,” phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai nói với NBC News trong một tuyên bố. “Chính quyền Trump đang đề ra biện pháp trên quy mô toàn chính phủ để thực hiện nhiệm vụ này, một lần nữa đặt người Mỹ và nước Mỹ lên hàng đầu.”

Desai không trả lời các câu hỏi liên quan tới những lời chỉ trích nhắm vào hành động của chính quyền Trump hay liệu công dân Hoa Kỳ có chịu bất kỳ tác động nào hay không.

Phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt loan báo hôm Thứ Ba rằng Trump sẽ ban hành một mệnh lệnh ngăn không cho dân nhập cư không có giấy tờ được thọ hưởng quyền lợi An Sinh Xã Hội.

Nhưng kể cả thành phần lao động hợp pháp vẫn bị cấm nhận trợ cấp An Sinh Xã Hội hoặc Medicare, Marielena Hincapié, một nhà nghiên cứu viên nhập cư kiêm học giả thỉnh giảng tại Trường Luật Cornell cho biết.

Thành phần nhập cư tại Hoa Kỳ cũng có các tình trạng pháp lý khác nhau, chẳng hạn như Tình Trạng Được Bảo Vệ Tạm Thời hoặc được cấp giấy phép lao động trong lúc chờ kết quả nộp đơn xin tỵ nạn, điều này giúp họ đủ điều kiện nộp đơn xin số An Sinh Xã Hội. Nhưng việc có số An Sinh Xã Hội không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện thọ hưởng trợ cấp, Hincapié cho biết.

Chính quyền cũng đe dọa trừng phạt dân nhập cư không có giấy tờ từ 14 tuổi trở lên không khai báo với chính quyền và không có giấy tờ tùy thân cho thấy đã ghi danh nhập cư. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT