WASHINGTON, DC (NV) – Giá dầu giảm mạnh hôm Thứ Hai, 23 Tháng Ba, sau khi Tổng Thống Donald Trump loan báo Mỹ đàm phán “đạt nhiều kết quả” với Iran và ông ra lệnh hoãn không kích cơ sở hạ tầng năng lượng chính của nước này trong năm ngày, theo CNBC, CNN và ABC News.
Tuy nhiên, Iran tuyên bố không có đàm phán nào với Mỹ.

Giá dầu Brent, giá dầu tiêu chuẩn thế giới, giảm hơn 13.2% còn khoảng $97.40 một thùng hôm Thứ Hai. Giá dầu WTI, giá dầu tiêu chuẩn ở Mỹ, giảm 12.5% còn $86 một thùng.
Dù giảm, giá dầu hiện vẫn cao hơn nhiều so với trước khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28 Tháng Hai.
“Tôi hài lòng loan báo hai ngày qua, Mỹ và Iran đàm phán rất tốt và đạt nhiều kết quả về giải pháp toàn diện cho cuộc chiến của chúng tôi ở Trung Đông,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Hai.
“Tôi ra lệnh Bộ Chiến Tranh (Bộ Quốc Phòng) hoãn không kích nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng Iran năm ngày,” ông cho hay.
Hôm Thứ Bảy tuần trước, Tổng Thống Trump đưa ra tối hậu thư buộc Iran trong vòng 48 tiếng phải mở lại Eo Biển Hormuz, nếu không, Mỹ sẽ tấn công nhà máy điện Iran.
Hiện chưa rõ khi nào tuyến hàng hải hệ trọng này sẽ được mở lại.
Hôm Thứ Hai, chứng khoán tăng vọt sau khi Tổng Thống Trump loan báo như trên. Chỉ số Dow Jones có lúc tăng 1,070 điểm, tương đương 2.35%. S&P 500 tăng 2.1%, còn Nasdaq tăng 2.4%.
Sau đó cùng ngày, nói chuyện với phóng viên trước khi lên phi cơ Air Force One ở Palm Beach, Florida, Tổng Thống Trump cho hay Mỹ và Iran có nhiều điểm đồng thuận trong cuộc đàm phán hiện tại và Iran chấp nhận không bao giờ có vũ khí nguyên tử.
Tổng Thống Trump cho biết hai bên sẽ tiếp tục đàm phán thêm vài ngày nữa. Ông cho hay ông Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông, và ông Jared Kushner, con rể của ông, đàm phán với phía Iran mấy ngày qua.
Khi phóng viên gặng hỏi họ đàm phán với ai bên phía Iran, Tổng Thống Trump trả lời, “Người cấp cao hàng đầu.”
Trong khi đó, Iran tuyên bố nước nay không hề đàm phán với Mỹ, lưu ý Tổng Thống Trump loan báo như vậy nhằm cố gắng làm giảm giá dầu và câu giờ, báo chí nhà nước Iran dẫn lời Bộ Ngoại Giao nước này đưa tin.
Diễn biến mới nhất này xảy ra chỉ sau hai ngày Tổng Thống Trump cảnh cáo sẽ “xóa sổ” nhà máy điện Iran nếu nước này không mở lại Eo Biển Hormuz trễ nhất chiều tối Thứ Hai. Một ngày trước đó, ông cho hay cuộc chiến “đang dần kết thúc.”
Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC), lực lượng bán quân sự tinh nhuệ của Iran, tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ vụ tấn công nào nhắm vào nhà máy điện của nước này, đồng thời cho biết vẫn chặn Eo Biển Hormuz vô thời hạn. Lời đe dọa của IRGC đẩy giá dầu tăng vọt hôm Chủ Nhật và kéo dài qua Thứ Hai trước khi giảm. (Th.Long) [kn]



















































































