WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump lặp lại rằng ông ủng hộ chính quyền liên bang giành quyền kiểm soát bầu cử của các tiểu bang, bất chấp phản đối từ cả hai đảng, theo báo mạng The Hill hôm Thứ Ba, 3 Tháng Hai.
“Tôi muốn thấy các cuộc bầu cử trung thực, và nếu một tiểu bang không thể tổ chức bầu cử, tôi nghĩ những người đứng sau tôi nên làm cái gì đó về việc này,” ông Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc.

“Bởi vì nếu quý vị nghĩ về chuyện này, tiểu bang là đại diện cho chính phủ liên bang trong các cuộc bầu cử,” ông Trump nói tiếp. “Tôi không biết tại sao chính phủ liên bang không làm việc đó.”
“Nhưng khi quý vị thấy một số tiểu bang này, thấy họ tiến hành các cuộc bầu cử tệ hại như thế nào, thật là nhục nhã, tôi nghĩ chính quyền liên bang nên can dự,” ông nói thêm.
Ông Trump nhắc đến Detroit, Philadelphia, và Atlanta – tất cả đều là thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát – là nơi có “tham nhũng khủng khiếp trong các cuộc bầu cử.”
“Chính phủ liên bang nên can dự,” ông nói thêm. “Có những nhân viên chính phủ liên bang để kiểm phiếu. Nếu họ không thể đếm phiếu một cách hợp pháp và trung thực, thì ai đó nên tiếp quản.”
Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, nói hôm Thứ Ba rằng phát ngôn của ông Trump là “mánh khóe lâu đời nhất trong cẩm nang của các độc tài.”
“Chỉ cần nói rằng các cuộc bầu cử là giả, nói rằng một số phiếu bầu không được tính, phe của chúng ta nên kiểm soát bầu cử vì lý do bịa đặt này hay lý do khác,” ông nói trước Thượng Viện. “Vâng, chúng ta đã thấy chuyện này nhiều lần ở các nước khác, nhưng chưa bao giờ thấy ở Mỹ, cho đến giờ.”
Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng khối đa số Thượng Viện, cũng cho rằng ông “không ủng hộ việc liên bang hóa các cuộc bầu cử.”
“Tôi là người rất tin tưởng vào phi tập trung và phân tán quyền lực,” ông nói với các phóng viên. “Và tôi nghĩ việc tấn cộng 50 hệ thống bầu cử khó hơn là tấn công chỉ một hệ thống. Theo quan điểm của tôi, ít nhất, hệ thống bầu cử hiện nay hoạt động khá hiệu quả.” (NNL) [đ.d.]







































































