Trump rút lại lời hứa cho Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot

CAMP DAVID, Maryland (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, rút lại lời hứa cấp giấy phép để Ukraine tự sản xuất hỏa tiễn đánh chặn Patriot, nói rằng Mỹ chưa đạt bất kỳ thỏa thuận nào và phải “rất thận trọng” khi chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho một quốc gia khác, Reuters tường thuật.

Sự thay đổi diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Trump nói trong cuộc gặp gỡ Tổng Thống Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng ông sẽ cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga. 

Tổng Thống Donald Trump nói chuyện với báo giới tại Camp David hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Tuy nhiên, trong cuộc họp Nội Các tại trại Camp David, Tổng Thống Trump nói các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục nhưng chưa có quyết định cuối cùng. “Chúng tôi chưa đồng ý về điều đó,” ông nói. “Chúng tôi đang thảo luận, nhưng rất khó chuyển giao loại công nghệ như vậy.”

Ông Trump còn đưa ra một lý do rộng hơn rằng quốc gia được trao công nghệ quân sự Mỹ có thể một ngày nào đó sử dụng công nghệ ấy chống lại Washington. “Có những người được quý vị trao công nghệ và một ngày nào đó họ có thể quay lại chống quý vị,” ông nói.

Nhật báo The Guardian của Anh mô tả tuyên bố tại trại Camp David là hành động rút lại một cam kết mà Tổng Thống Trump đưa ra với người đồng nhiệm Zelensky chỉ vài ngày trước. Theo báo này, ông Trump từng đề cập việc cấp giấy phép sản xuất tại hội nghị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó ông Zelensky nói đây là một chủ đề được thảo luận có kết quả trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc.

Tổng Thống Trump nói ông Zelensky muốn có cả hoả tiễn Patriot lẫn Tomahawk, mô tả Patriot là vũ khí phòng thủ và Tomahawk là vũ khí tấn công. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi việc chuyển giao khả năng sản xuất là “một bước tiến lớn,” cho thấy quyết định liên quan không chỉ đến việc bán vài hệ thống hỏa tiễn mà còn bao gồm bí mật kỹ thuật, dây chuyền sản xuất và quyền kiểm soát công nghệ.

Sự thay đổi lập trường xảy ra vào thời điểm Ukraine đang thiếu nghiêm trọng hỏa tiễn Patriot vì Nga gia tăng các cuộc không kích. Reuters cho biết Patriot hiện là loại vũ khí duy nhất trong kho của Ukraine có khả năng bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo. Kiev từ lâu đã tìm kiếm một thỏa thuận đồng sản xuất loại PAC-3 để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ và các đồng minh.

Các cuộc thảo luận kỹ thuật chưa hoàn toàn chấm dứt. Giới chức Ukraine vẫn tiếp xúc với Ngũ Giác Đài và các công ty quốc phòng. Bà Olha Stefanishyn, đại sứ Ukraine tại Mỹ, nói bà tin Lockheed Martin, nhà sản xuất PAC-3, vẫn cam kết tăng cường hợp tác. Lãnh đạo công ty cũng đã gặp ông Zelensky và dự trù cử đại diện đến Ukraine.

Tuy nhiên, việc một công ty tiếp tục thảo luận không đồng nghĩa chính phủ Mỹ đã đồng ý cấp giấy phép. Quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay chính quyền ông Trump, nơi lời hứa ban đầu nay được thay bằng sự dè dặt và những cảnh báo về an ninh công nghệ. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT