WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh tạm ngưng nhận di dân vào Hoa Kỳ, theo tường thuật của Washington Post.
Theo tin nhắn tung trên Twitter tối Thứ Hai, 20 Tháng Tư, nhà lãnh đạo Mỹ quyết định ký sắc lệnh này trước tình cảnh bị “Kẻ Thù Vô Hình” tấn công, cũng như nhu cầu bảo vệ việc làm cho những công dân Mỹ ưu tú.”
Tòa Bạch Ốc từ chối cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến tuyên bố trên.

Tổng thống đã dùng hiệu lực của lệnh khẩn cấp liên bang vì dịch bệnh để vô hiệu hóa đạo luật bảo vệ trẻ em và người xin tị nạn, có nghĩa là chính phủ có quyền trục xuất và đuổi những di dân xin tị nạn tại cửa ngõ biên giới phía Nam nước Mỹ.
Hiện chưa rõ, sắc lệnh trên khi đưa ra sẽ áp dụng nguyên tắc nào để tạm ngừng việc nhận di dân hay lệnh tạm thời này có thời hạn bao lâu và sự qua lại trên biên giới đường bộ có những hạn chế nào cũng như những người có thẻ xanh có được trở lại hay không.
Ông Alex Nowrasteh, giám đốc nghiên cứu về di dân tại viện nghiên cứu Cato Institute, cho biết có hai điều khoản cho phép tổng thống đóng cửa đối với mọi di dân.
Điều khoản số 42 cho phép tổng thống ngưng nhận di dân vì lý do sức khỏe.
Nếu sắc lệnh được ký, đây là một sự kiện chưa có tiền lệ.
Ngay cả vào thời điểm tệ hại nhất của dịch cúm Tây Ban Nha, hồi năm 1918, hàng chục ngàn di dân vẫn được phép vào Hoa Kỳ.
Trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, nước Mỹ vẫn tiếp tục cấp chiếu khán và cho phép công nhân di dân từ Mexico nhập cảnh để làm việc. (MPL) (Đ.D.)















































































