Thursday, March 28, 2024

TT Trump bật đèn xanh đánh thuế hàng nhập cảng của Trung Quốc

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm chuẩn thuận kế hoạch đánh thuế nhập cảng trị giá hàng chục tỷ đô la đối với hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực ngày Thứ Sáu, một hành động có thể gây trở ngại cho ông trong lúc tìm cách phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên.

Từ lâu nay, ông Trump vẫn nói sẽ thực hiện lời hứa khi tranh cử là chấm dứt tình trạng mà ông gọi là thương mại không công bằng của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, quyết định lần này của ông có thể làm phức tạp các cố gắng của ông trong việc duy trì sự ủng hộ của Trung Quốc trong lúc ông thương thuyết với Bắc Hàn.

Tổng Thống Trump hôm Thứ Năm gặp nhiều thành viên nội các và các cố vấn thương mại, và theo dự trù, sẽ đánh thuế nhập cảng ít nhất là từ $35 tỷ tới $40 tỷ đối với hàng hóa Trung Quốc, theo một giới chức trong ngành kỹ nghệ và một giới chức chính quyền biết rõ kế hoạch này cho biết.

Số tiền đánh thuế có thể lên đến $55 tỷ, theo giới chức kỹ nghệ.

Cả hai giới chức này đều nói trong điều kiện ẩn danh trước khi quyết định được chính thức thông báo.

Nếu tổng thống quyết định đi tới, như dự trù, điều này có thể tạo ra một loạt hành động trả đũa của Bắc Kinh.

Trước đây, Tổng Thống Trump đã quyết định đánh thuế thép và nhôm nhập cảng của Liên Âu, Canada, và Mexico, và quyết định lần này với Trung Quốc có thể gây ra một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT