Saturday, April 20, 2024

Trước đe dọa lây lan COVID-19, Ý hủy lễ hội Venice Carnival

CODOGNO, Ý (AP) – Giới hữu trách Ý hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, gia tăng nỗ lực chống lây lan bệnh COVID-19, cấm các cuộc tụ tập đông người nơi công cộng, hủy lễ hội Venice Carnival, thường có sự tham dự của nhiều ngàn người, trong lúc có thêm người thứ ba chết vì virus tại quốc gia này.

Quyết định hủy lễ hội được Thống Đốc Veneto, ông Luca Zaia, loan báo, giữa khi số người xác nhận nhiễm virus Ý nay lên tới 152, con số lớn nhất bên ngoài lục địa Á Châu.

“Sắc lệnh này có hiệu lực vào nửa đêm ngày hôm nay,” theo lời ông Zaia, người có trách nhiệm các vùng lãnh thổ bao gồm cả Venice, nơi có nhiều ngàn người kéo đến đứng chật Quảng Trường St. Mark. Lễ hội Venice Carnival đáng lẽ sẽ còn kéo dài tới ngày Thứ Ba.

Các xe buýt, xe lửa cùng tất cả mọi hình thức vận chuyển công cộng, kể các ghe xuồng ở Venice, đều được tẩy uế diệt trùng, theo lời ông Zaia nói với giới truyền thông. Các viện bảo tàng tại Venice, nơi thường có đông đảo du khách đến thăm ở mọi thời điểm trong năm, cũng được lệnh đóng cửa sau ngày Chủ Nhật.

Giới hữu trách nói rằng có ba người ở Venice đã thử nghiệm dương tính với virus COVID-19. Cả ba bệnh nhân này đều ngoài 80 tuổi, và vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hầu như tất cả 152 trường hợp bệnh ở Ý đều tập trung vào khu vực phía Bắc, với 110 ca ở Lombardy cùng một số nơi khác, tại vùng Veneto, Emilia-Romagnia và Piedmont. Chỉ có hai ca bệnh được thấy ở khu vực phía Nam, là một cặp vợ chồng Trung Quốc, tại Rome, hồi đầu tháng này.

Giới chức y tế Ý nói rằng họ chưa tìm ra nguồn làm lây lan virus COVID-19 ở phía Bắc Ý, vốn xảy ra tuần qua khi một người đàn ông Ý tại Codogno, ngoài 30 tuổi, bị bệnh trầm trọng.

Lúc đầu tiên, giới hữu trách cứ nghĩ rằng người này bệnh do lây từ một người bạn Ý, chỉ vừa từ nơi làm việc ở Thượng Hải trở về. Nhưng khi người bạn kia thử nghiệm âm tính, người ta quay sangchú ý tới mấy công dân Trung Quốc sống nơi này, và cũng thường đến ăn ở tiệm.

Tuy nhiên, tỉnh trưởng Lombardy, ông Attilio Fontana, nói với báo chí là tất cả mấy người Trung Quốc cũng thấy âm tính với virus. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT