Friday, April 19, 2024

Trước Thượng Đỉnh Trump-Kim, nhiều tổ chức tưởng niệm nạn nhân CS

WASHINGTON, DC (NV) – Trong khi Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh tuần tới với nhà lãnh đạo của một trong năm nước Cộng Sản còn lại trên thế giới, các nhóm tranh đấu nhân quyền đã tụ tập về Washington, DC để tham dự lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng dưới chế độ Cộng Sản.

“Có rất nhiều người là nạn nhân của Cộng Sản. Cuộc tập họp này không chỉ để tưởng niệm những người bị giết ở Bắc Hàn nhưng cũng là cho tất cả các nạn nhân Cộng Sản trên thế giới,” theo lời ông Sang Hak Park, chủ tịch Hiệp Hội Chiến Sĩ Tranh Đấu Cho Tự Do Bắc Hàn, từ Seoul đến để tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm hàng năm lần thứ 11, được tổ chức hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Sáu, bản tin ABC News cho hay.

Buổi lễ, do hội Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tổ chức, có đại diện của 61 tổ chức và 17 tòa đại sứ tham dự, nhằm tưởng nhớ “hơn 100 triệu nạn nhân Cộng Sản” trên toàn thế giới, theo ban tổ chức.

Trong số các tòa đại sứ gửi đại diện có Armenia, Canada, Cộng Hòa Tiệp, Hungary và Ba Lan.

Người tham dự lần lượt tiến lên đặt vòng hoa quanh tượng Nữ Thần Dân Chủ, được đúc lại theo mẫu của tượng làm bằng plastic và giấy bồi được sinh viên tranh đấu ở Thiên An Môn mang theo trong cuộc biểu tình năm 1989.

Trong cuộc thảm sát do quân đội Trung Quốc gây ra tại Thiên An Môn, có khoảng từ mấy trăm đến vài ngàn người, đa số là sinh viên, đã bị giết, theo bản tin ABC News.

Tượng Nữ Thần Dân Chủ ở Washington, DC. (Hình: Getty Images)

Bức tượng Nữ Thần Dân Chủ cũng bị phá hủy trong cuộc đàn áp. Nhưng từ đó đến nay, có nhiều bức tượng khác, dựa theo mẫu ở Thiên An Môn, được dựng lên ở nhiều nơi trên khắp thế giới.

Cô Grace Jo, người từng đào thoát từ Bắc Hàn và hiện sống ở Mỹ, nói rằng “Vấn đề nhân quyền ở Bắc Hàn và quốc gia Bắc Hàn không thể tách rời. Bắc Hàn chính là Kim Jong Un và Kim Jong Un chính là Bắc Hàn.”

Cô Jo nhấn mạnh rằng Tổng Thống Trump phải trực tiếp đề cập vấn đề nhân quyền với Kim Jong Un.

“Khi Tổng Thống Trump nói ông sẽ đối thoại với Kim Jong Un, thì điều đó chỉ giúp chế độ Bắc Hàn tiếp tục giữ lấy quyền lực và bỏ rơi 25 triệu dân Bắc Hàn,” cô Jo nói thêm.

Cả ông Park và cô Jo đều bày tỏ sự thất vọng về việc vấn đề nhân quyền không được nhắc tới trong thời gian trước cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và Kim Jong Un vào ngày 12 Tháng Sáu này, cũng theo ABC News. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT