Thursday, April 25, 2024

Truy tố hàng loạt nhân viên bưu điện ăn cắp đồ của lính

LOS ANGELES, California (NV) – Hàng chục nhân viên bưu điện ở Nam California và cộng sự bị cáo buộc tội đánh cắp bưu tín, biển thủ, cùng nhiều tội hình sự khác, trong cuộc điều tra hoạt động tội phạm tại các cơ quan bưu điện Hoa Kỳ.

Báo LA Times trích thuật thông cáo của Central District of California thuộc văn phòng biện lý liên bang đưa ra hôm Thứ Sáu cho hay, tổng số có 33 người bị truy tố trong 28 trường hợp, gồm một cá nhân bị khám phá cất giấu hàng chục ngàn thư tín.

Ngoài việc các nhân viên bưu điện và nhà thầu ăn cắp thư tín và biển thủ tiền bạc, một số trường hợp liên hệ đến việc lừa đảo ngân hàng và làm giấy tờ giả, một vài vụ do người không thuộc cơ quan bưu điện phạm phải.

Bà Eileen M Decker, công tố viên liên bang, nói qua một thông cáo: “Hệ thống thư tín đóng một vai trò quan trọng trong việc thương mại và truyền thông xã hội của đất nước. Duy trì công việc này là vấn đề thiết yếu. Ðánh cắp thư tín trên khắp Nam California gia tăng trong thời gian gần đây, điều được cho là hệ trọng từ khi tội phạm này có liên hệ đến những tội hình sự khác như đánh cắp danh tính cá nhân và tội về ma túy. Do vậy chúng ta phải gia tăng biện pháp bài trừ.”

Theo Bộ Tư Pháp, nữ nhân viên đưa thư Sherry Naomi Watanabe, 48 tuổi, bị phát giác có cất giữ tại nhà hơn 48,000 bưu tín, những thư tín được cho thuộc trong khu vực giao phát thư của đương sự ở Placentia.

Trong một trường hợp khác, bà Nicole Elwood, 45 tuổi, bị cáo buộc lấy cắp bưu kiện để trộm thuốc Tây của Bộ Cựu Chiến Binh gửi cho các cựu quân nhân.

Anh Justin Brewster, 25 tuổi, nhân viên phân loại thư tín, bị truy tố tội đánh cắp video game, gửi đi và đến công ty dịch vụ cho mướn Gamefly.

Ông Michael Smith, 43 tuổi, bị cáo buộc tội lấy cắp tiền money order.

Và cô Jarol Garcia, 33 tuổi, bị truy tố tội trộm ít nhất 166 điện thoại di động trong các bưu kiện gửi qua trung tâm Moreno Valley Delivery Distribution Center.

Các bị cáo bị truy tố nằm trong chiến dịch bài trừ được thực hiện bởi các Tòa Án Liên Bang ở Los Angeles, Santa Ana và Riverside. (TP)

MỚI CẬP NHẬT