Tuesday, April 16, 2024

TT Donald Trump yêu cầu Ngũ Giác Đài xem xét cấm người đổi giới tính nhập ngũ

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa yêu cầu Ngũ Giác Đài xem xét việc cấm tuyển mộ người đổi giới tính và ngừng cung cấp phương thức điều trị y tế thay đổi giới tính, nhưng để các lãnh đạo quân sự ra quyết định để những binh sĩ trong tình trạng này được tiếp tục phục vụ hay không, theo nhật báo The Washington Post.

Bản thông cáo nội bộ được gởi ra hôm Thứ Sáu, ông Trump làm một hành động trái ngược với Tổng Thống Barack Obama, cho phép người đổi giới tính phục vụ trong quân đội và được nhận các dịch vụ y tế.

Theo bản thông cáo nội bộ, ông Trump yêu cầu ông James Mattis, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, nộp một bản kế hoạch về việc thi hành những thay đổi này như thế nào, vào ngày 21 Tháng Hai, 2018.

Trước đây, ông Trump từng tweet rằng sau khi tham khảo với “các tướng lãnh và chuyên gia quân sự,” chính phủ Mỹ “sẽ không chấp nhận hoặc cho phép các cá nhân đổi giới tính phục vụ trong quân đội Mỹ dù trong bất cứ lãnh vực nào.

“Quân đội chúng ta phải tập trung sự chú ý vào chiến thắng quyết định và áp đảo và không thể có thêm gánh nặng về chi phí y tế cũng như sự cản trở lớn lao mà người đổi giới tính trong quân đội sẽ tạo ra,” ông Trump cho biết thêm.

Tại Ngũ Giác Đài lúc đó, các giới chức trong ban tham mưu của ông Mattis có vẻ bị bất ngờ bởi quyết định này của ông Trump.

Một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại Tá Jeff Davis, từ chối trả lời các câu hỏi về bản tweet của ông Trump và đề nghị giới truyền thông hãy “gọi cho Tòa Bạch Ốc.”

Văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc cũng không sẵn sàng có câu trả lời cho báo chí.

Một cuộc nghiên cứu của Rand Corporation cho hay có khoảng từ 2,500 đến 7,000 quân nhân hiện dịch và từ 1,500 đến 4,000 người trong lực lượng trừ bị là người đổi giới tính. (Kh.L.)

Cựu nhân viên CIA muốn mua Twitter để chặn TT Trump gửi tweet

MỚI CẬP NHẬT