Wednesday, April 24, 2024

TT Trump cân nhắc ra lệnh hạn chế đến California và Washington

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể ra lệnh hạn chế đến California và Washington, hai tiểu bang bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nhất, theo Yahoo News hôm Thứ Năm, 12 Tháng Ba.

Một ngày sau khi cấm người Châu Âu đến Mỹ trong 30 ngày, ông Trump được phóng viên hỏi liệu có thể phải hạn chế đi lại trong nước hay không.

“Có thể không à?” ông Trump đáp. “Có thể, nếu có ai đó không thể kiểm soát được, nếu một nơi nào đó quá nóng.”

Ông Trump hủy chuyến thăm Nevada và Colorado chỉ vài phút sau khi công bố lệnh cấm người Châu Âu vào Mỹ.

Trong số hơn 1,400 ca COVID-19 được xác nhận ở Mỹ, Washington có 341 ca, New York 327 ca, và California 201 ca.

Việc ông Trump ban hành lệnh giới hạn đi lại quốc tế bị nhiều giới chức y tế chỉ trích. Họ cho rằng virus đã có mặt ở Mỹ và đang lây lan nhanh chóng.

Người phụ trách phòng chống bệnh dịch của Connecticut hôm Thứ Năm cảnh báo 10% đến 20% dân số của tiểu bang này có thể sẽ nhiễm COVID-19 trong tháng tới. Dân số của Connecticut hiện là 3.75 triệu, nghĩa là khoảng 357,300 đến 714,600 người có thể bị nhiễm. Đến nay, chỉ có ba người ở đây xét nghiệm dương tính.

Bà Amy Acton, bộ trưởng Bộ Y Tế Ohio, cũng đưa ra ước tính kinh hoàng như vậy cho tiểu bang này.

Bà nói thống kê cho thấy 1% dân số Ohio, tức 117,000 người, có thể đã nhiễm COVID-19.

Cho tới nay, Ohio chỉ mới có sáu ca. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT