Friday, March 29, 2024

TT Trump cho phép con di dân bất hợp pháp được giam chung với bố, mẹ

WASHINGTON – Tổng Thống Trump ký lệnh cho phép những di dân bất hợp pháp được giam giữ chung cùng với các con mình, tuy nhiên ông nhấn mạnh chính sách “không nhân nhượng” (zero tolerance) của chính phủ Mỹ không thay đổi.

Lệnh sắp được ban hành sẽ chỉ nói riêng đến trường hợp các trẻ em, chính phủ sẽ không tách rời các em để giam giữ riêng nữa, đảo ngược một chính sách đã được thi hành trong sáu tuần lễ sau khi có chủ trương “zero tolerance.”

Hiện có khoảng 2,300 trẻ em được giữ riêng như vậy, con số do chính phủ đưa ra; một số được biết đang ở trong một cửa hàng Walmart đã bỏ trống.

Dư luận dân chúng Mỹ đang sôi nổi phản đối chính sách tách rời các gia đình như vậy. Nhiều đại biểu Cộng Hòa trong quốc hội cũng khuyến cáo chính phủ Trump phải ngưng hành động này sau khi có những bản tin cho nghe tiếng trẻ em khóc trong một nơi giam giữ.

Một xướng ngôn viên đài Fox News đã bênh vực chính sách của chính phủ Trump, cô nói rằng trẻ em của các di dân bất hợp pháp đang được “dự trại hè.” Câu nói trên khiến hai nhà sản xuất phim nói rằng họ cảm thấy xấu hổ vì liên hệ với công ty Fox.

Đức Giáo Hoàng ở Roma đã bầy tỏ ý kiến phản đối cách ly trẻ em ra khỏi mẹ và thủ tướng Canada cũng nói rằng việc tách rời các gia đình như vậy là sai lầm và cam kết nước ông không bao giờ làm như thế.

Ngày Thứ Tư, các hãng hàng không American Airlines và United Airlines báo tin cho chính phủ liên bang biết rằng họ sẽ không chuyên chở những trẻ em bị tách rời khỏi bố, mẹ bị bắt tại biên giới Mexico, để đưa các em này đi nơi khác.

Hai hãng này đã hành động sau khi bị chỉ trích trên mạng Facebook; nhưng họ không biết chắc máy bay của họ đã chuyên chở những trẻ em bị đem đi giam riêng hay chưa.

Trong tuần trước, một tiếp viên phi hành đã lên mạng, qua Facebook, tường thuật mình chứng kiến cảnh 16 trẻ em đang lên máy bay, không nói rõ của hãng nào, trên đường bay từ Arizona đi Miami, Florida. Các em này mặc quần áo của Walmart.

Lệnh mới của Tổng thống Trump có thể gây khó khăn cho những người thi hành vì theo một tiền lệ của tòa án Mỹ chính quyền không được giam giữ trẻ em lâu quá 20 ngày. (DT)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT