Thursday, March 28, 2024

TT Trump đề nghị Quốc Hội điều tra các công ty truyền thông

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm đề nghị Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện điều tra các công ty truyền thông về điều mà ông cho là loan tin “thất thiệt.”

Báo The Washington Post trích một tweet mà tổng thống gửi đi vào sáng sớm Thứ Năm, trong đó ông Trump nói: “Tại sao Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện không ngó mắt đến những hệ thống truyền thông loan tin cuội (fake news) trên đất nước chúng ta để thấy được quá nhiều tin tức của chúng ta chỉ toàn là Tin Cuội!”

Tweet của tổng thống xuất hiện chỉ một ngày sau khi các lãnh đạo của ủy ban loan báo rằng kết quả điều tra của họ cho thấy Nga quả có tìm cách xen vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Họ cũng cảnh cáo rằng Nga có thể tiếp tục tìm cách xen vào các cuộc bầu cử khác trong tương lai, gồm cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới và cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hai lãnh đạo của ủy ban là hai thượng nghị sĩ, Richard M Burr (Cộng Hòa-North Carolina) và Mark R Warner (Dân Chủ-Virginia), nói rằng họ chưa đi đến kết luận rằng liệu có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với người Nga hay không. Và rằng cuộc điều tra này sẽ vẫn tiếp tục.

Hôm Thứ Năm, ông Burr nói ủy ban sẽ “không điều tra các cơ quan truyền thông” nhưng thêm rằng một số điều mà ủy ban khám phá trong cuộc điều tra người Nga trái ngược với một vài tường thuật của truyền thông.

Tại một cuộc họp báo chiều hôm Thứ Năm, bà Sarah Huckabee Sanders, tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc không nói trực tiếp là tổng thống có thực sự muốn một cuộc điều tra của Quốc Hội đối với giới truyền thông hay không, nhưng bà nói rằng “tổng thống hết sức tức giận về sự kiện rằng nhiều lần quí vị có những thông tin không chính xác mà đăng tải như là chuyện thật.”

Bà Sanders thêm rằng một số nghiên cứu nhận thấy chỉ 5% tường thuật về tổng thống của truyền thông là có tính cách tích cực, một tỉ lệ đáng ra nên cao hơn nhiều đối với những sự kiện tích cực đang xảy ra trên đất nước này. (TP)

Mời độc giả xem bình luận “Tướng Không Quân bảo vệ giá trị Mỹ”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT