Friday, April 19, 2024

TT Trump nổi đóa, gọi các dân biểu Dân Chủ là ‘bọn man rợ vô dụng’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Chín, có thái độ vô cùng giận dữ khi gọi các giới chức Dân Chủ tại Hạ Viên là “Bọn Dân Chủ Man Rợ Vô Dụng” (Do Nothing Democrat Savages), trong khi có thêm nhiều nhà lập pháp phía Dân Chủ lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho cuộc điều tra chính thức trong tiến trình luận tội ông Trump.

Theo tờ The Hill, trong bản tweet gửi ra sáng ngày Thứ Bảy, Tổng Thống Trump tấn công hai chủ tịch ủy ban ở Hạ Viện là chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp, Dân Biểu Jerrold Nadler (Dân Chủ, New York), và chủ tịch Ủy Ban Tình Báo, Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ, California), và nữ Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ, New York), người vừa đắc cử kỳ vừa qua, và các dân biểu có lập trường cấp tiến từng lên tiếng chỉ trích chính phủ của ông.

“Có ai có thể tưởng tượng là Bọn Dân Chủ Man Rợ Vô Dụng này, những người như Nadler, Schiff, AOC Plus 3, và thêm nhiều kẻ nữa, sẽ làm gì nếu Đảng Cộng Hòa tấn công Obama như bọn Vô Dụng này đang tấn công tôi,” theo bản tweet của ông Trump.

“AOC plus 3” rõ ràng là nhắm tới Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez ở New York, người gốc Puerto Rico, và ba nữ dân biểu da màu khác là Ilhan Omar ở Minnesota, người di dân từ Somalia, đến Mỹ năm 11 tuổi; Anyanna Pressley ở  Massachusetts, người da đen; và Rashida Tlaib, người gốc Palestine nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Bản tweet của Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Twitter)

Những nữ dân biểu này ở trong số ít nhất là 225 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ ở Hạ Viện nay đồng ý có cuộc điều tra trong tiến trình luận tội, theo bản tin của NBC News.

Bản tweet của Tổng Thống Trump gửi ra ít ngày sau khi Chủ Tịch Hạ Viện, bà Nancy Pelosi (Dân Chủ, California) loan báo khởi sự cuộc điều tra chính thức theo thủ tục luận tội.

Hậu thuẫn cho hành động này tăng vọt sau khi có các tiết lộ tuần này cho thấy Tổng Thống Trump đã kêu gọi Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky hãy điều tra về cha con cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, và trước đó đã chặn không chuyển giao ngân khoản viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong vài tuần lễ tới đây, một số giới chức trong chính phủ của Tổng Thống Donald Trump sẽ được mời ra trước Hạ Viện để trả lời các câu hỏi về vấn đề này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT