Thursday, March 28, 2024

TT Trump: Phải chặn đứng khủng bố Hồi Giáo quá khích

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu nói rằng thế giới phải “dùng tất cả mọi biện pháp cần thiết” để ngăn chặn các hành động khủng bố của thành phần Hồi Giáo quá khích, sau hai cuộc tấn công ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Cơ quan truyền thông của ISIS, có tên Amaq, cho hay một trong những “chiến binh” của họ thực hiện cuộc tấn công bằng xe van nhắm vào đám đông đi trên đường ở Barcelona, dù rằng thủ phạm hiện vẫn còn tại đào. Có 13 người bị giết nơi đây.

Một cuộc tấn công tương tự xảy ra vào sáng sớm ngày Thứ Sáu ở khu nghỉ mát Cambrils của Tây Ban Nha. Có sáu người bị thương và một người qua đời sau đó. Cảnh sát bắn chết năm kẻ tấn công trong một cuộc chạm súng.

“Khủng bố từ thành phần Hồi Giáo quá khích phải bị chặn đứng bằng mọi cách! Tòa án phải cho chúng ta quyền tự bảo vệ mình. Phải cứng rắn hơn!” Tổng Thống Trump cho hay trong bản tweet gửi ra lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu.

Ông Trump đổ lỗi cho “thành phần Dân Chủ” là cản trở khiến khó thi hành các biện pháp an ninh ở Mỹ.

“Họ dùng tòa án và các phương cách khác để tạo trì trệ. Phải chấm dứt!” ông Trump cho hay, có lẽ muốn nói đến việc tòa án liên bang ngăn không cho thi hành lệnh cấm đến Mỹ nhắm vào dân chúng từ sáu quốc gia Hồi Giáo.

“Bộ Nội An và cơ quan công lực đang báo động và xem xét kỹ càng mọi chỉ dấu nguy hiểm. Biên giới của chúng ta chặt chẽ hơn bao giờ hết,” ông Trump cho biết. (V.Giang)

Mẹ phụ nữ chết trong vụ bạo động Charlottesville bị dọa giết

MỚI CẬP NHẬT